Mỗi tuần, thành phố Hồ Chí Minh có 400 ca mắc bệnh tay chân miệng

18/06/2011 07:31
Ngày 16-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương triển khai phòng chống dịch bệnh tay chân miệng đang lây lan.

Ngày 16-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương triển khai phòng chống dịch bệnh tay chân miệng đang lây lan nhanh trên địa bàn TP. Tính đến ngày 13-6, tại TP đã có 3.577 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 140% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó 15 trường hợp tử vong. Hiện số trẻ mắc bệnh tại TP ghi nhận trên 400 ca/tuần.

Ông Thuận chỉ đạo ngành y tế khẩn trương áp dụng nhiều biện pháp để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đồng thời đối phó bệnh sốt xuất huyết vào mùa mưa sắp tới.

 

Ngày 16-6, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết dịch tay chân miệng đã xuất hiện tại Hà Nội. Gần đây, bệnh viện đã điều trị cho hàng chục bệnh nhi bị bệnh tay chân miệng, hầu hết là trẻ dưới 5 tuổi.

Theo NLĐ Online