Canada dừng cấp kinh phí cho chương trình F-35

10/04/2012 13:47
Theo QĐND
Chính phủ Canada đã quyết định tạm đình chỉ cấp kinh phí cho chương trình mua chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II vì Bộ Quốc phòng nước này che giấu Hạ viện thông tin về giá thành thật của dòng chiến đấu cơ này.

Chính phủ Canada đã quyết định tạm đình chỉ cấp kinh phí cho chương trình mua chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II vì Bộ Quốc phòng nước này che giấu Hạ viện thông tin về giá thành thật của dòng chiến đấu cơ này.

Trang tin Defense News đăng tải, chính phủ Canada đã chuyển quyền theo dõi chương trình Máy bay tấn công liên quân (JSF) F-35 từ Bộ Quốc phòng sang cơ quan chính phủ.

Theo đó, chính phủ Canada đang xem xét thực hiện báo cáo độc lập về giá thành thực tế của chương trình F-35.

Hiện, chương trình mua chiến đấu cơ F-35 của quân đội Canada được dự trù chi 9 tỉ CAD, tương đương 8,9 tỉ USD (mua 65 chiến đấu cơ F-35).

Năm 2011, Bộ Quốc phòng Canada đã đệ trình lên chính phủ kế hoạch mua chiến đấu cơ F-35 và các dịch vụ bảo dưỡng kèm theo trị giá 14,7 tỉ CAD.

Trong khi đó, theo kết luận của lãnh đạo Ủy ban thông kê quốc gia Canada Michael Ferguson công bố đầu tháng 4-2012, giá trị thực của chương trình F-35 sẽ lên tới con số kỷ lục là 25 tỉ CAD.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Peter MacKay khẳng định, cơ quan này không có ý che giấu chính phủ.

Kênh truyền hình CTV trích lời ông này đăng tải, kế hoạch mua F-35 do Bộ Quốc phòng Canada công bố năm 2011 không bao gồm các chi phí ngoài như:

trả lương phi công, nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng suốt vòng đời của các đơn vị chiến đấu cơ này.

Giải thích về con số do Ủy ban thông kê đưa ra, ông P. MacKay cho biết, số liệu ủy ban này lấy để đánh giá là vào thời điểm cuối năm 2010.

Nhiều chính trị gia Canada hiện lên tiếng yêu cầu ông P. MacKay từ chức.

Cuối tháng 3-2012, chính phủ Canada đã công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu công tới năm 2016. Theo đó, chi phí quốc phòng sẽ bị cắt giảm khoảng 2,5 tỉ CAD.

Mới đây, Lầu Năm góc đã công bố dự toán ngân sách dành cho chương trình F-35 trong 50 năm tới ước đạt 1.450 tỉ USD. Con số này bao gồm cả chi phí phát triển, mua máy bay và bảo trì, bảo dưỡng.

>> Mãn nhãn với những hình ảnh siêu nét chụp tiêm kích F-35 của Mỹ

Theo QĐND