Đà Nẵng: Dàn cảnh đánh người rồi cướp tài sản

10/04/2012 16:29
Diệp Linh
(GDVN) - Sau ca làm việc, 2 công nhân của Công ty Dinco đi bộ trở về nhà thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi xe gắn máy lao vào đánh tới tấp, rồi giật dây chuyền bỏ chạy.
Ngày 10/4, Trung tá Phan Xuân Tin, Đồn trưởng Đồn Công an Bắc Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an của đơn vị vừa bắt nóng 3 đối tượng có hành vi đánh người, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang vào khuya ngày 8/4.
Đây là vụ đánh người, cướp của rất manh động, lần đầu tiên xảy ra tại địa bàn xã Hòa Sơn kể từ đầu năm 2012 đến nay.
Trước đó, vào lúc 22h ngày 8/4, trong lúc hai công nhân của Công ty Dinco gồm Nguyễn Quỳnh (20 tuổi) và Võ Quốc Vương (28 tuổi) đang đi bộ trên địa bàn thôn An Ngãi Đông thì bị ba thanh niên đi xe gắn máy lao vào đánh tới tấp, rồi giật của anh Quỳnh một sợi dây chuyền bằng bạc 7,8 chỉ bỏ chạy về hướng quận Liên Chiểu.
Chiếc xe máy ba đối tượng dùng gây án bị tạm giữ tại Đồn Công an Bắc Hòa Vang
Chiếc xe máy ba đối tượng dùng gây án bị tạm giữ tại Đồn Công an Bắc Hòa Vang

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, lực lượng Công an Đồn Công an Bắc Hòa Vang nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, xử lý. Qua nguồn tin của người dân cung cấp, ba đối tượng trên đi xe gắn máy Sirius màu trắng BKS 43L1-0723.
Ngày 9/4, lực lượng Công an Đồn Công an Bắc Hòa Vang đã phối hợp cùng Công an phường Hòa Hiệp Nam và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) để xác minh, truy tìm chủ nhân của chiếc xe Sirius BKS 43L1-0723 như tin báo của quần chúng nhân dân trước đó.
Sau khi kiểm tra thông tin, lực lượng chức năng phát hiện chủ nhân của chiếc xe này là Ngô Ngọc Trưng (22 tuổi), trú tổ 30, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu). Qua lời khai ban đầu của Trưng, lực lượng chức năng tiếp tục triệu tập thêm hai đối tượng Nguyễn Văn Tài (19 tuổi) và Trương Lan (22 tuổi) cùng trú tại Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).
Tại cơ quan công an, cả ba đối tượng khai nhận đã gây ra vụ đánh hai anh Nguyễn Quỳnh và Võ Quốc Vương vào đêm 8/4 tại thôn An Ngãi Đông. Trong lúc xảy ra xô xát, Trương Văn Tài đã giật sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ anh Quỳnh. Sau đó, Tài mang sợi dây chuyền cướp được về nhà đưa cho mẹ mình mang xuống tiệm vàng K. Kh ở đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) bán với giá 550.000 đồng.
Ngay trong ngày 9/4, lực lượng Công an Đồn Công an Bắc Hòa Vang đã tịch thu tang vật là sợi dây chuyền bạc, chiếc xe máy gây án, đồng thời bàn giao ba đối tượng Ngô Ngọc Trưng, Nguyễn Văn Tài và Trương Lan cho Công an huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Diệp Linh