Tuyên Quang: Bịt mặt, dùng dao, súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày

10/04/2012 18:41
Hà Hồng
(GDVN) - Khoảng 14h ngày 10/4, hai đối tượng đã xông vào cướp tiệm vàng Tuấn Anh 2 (số 155, đường Quang Trung, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và đâm trọng thương chủ tiệm vàng.
Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1975) - chủ tiệm vàng cùng một người giúp việc đang đứng bán hàng thì hai thanh niên lạ mặt, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng. Lợi dụng buổi trưa vắng người, hai đối tượng đã dùng dao và súng tự chế khống chế, uy hiếp chủ tiệm vàng. Bị chống cự quyết liệt, chúng đã dùng dao đâm anh Dũng một nhát vào bụng gây trọng thương.
Khi nghe tiếng kêu cứu của chủ tiệm vàng, người dân xung quanh đã vây bắt được một đối tượng, còn một đối tượng đã trốn thoát.
Lợi dụng buổi trưa vắng người, các đối tượng đã xông vào cướp tiệm vàng.
Lợi dụng buổi trưa vắng người, các đối tượng đã xông vào cướp tiệm vàng.
Khi bị người dân ở đây vây bắt, các đối tượng đã chạy toán loạn, bỏ lại một con dao chọc tiết lợn cùng nhiều vết máu trên tủ kính và vỉa hè.

Do bị đâm vào bụng nên hiện, chủ tiệm vàng phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.
Hà Hồng