Đường Thanh Niên (Hà Nội) nổi tiếng là địa điểm tham quan, thư giãn của nhiều người nhưng rất nhiều người dân và du khách bức xúc trước tình trạng có ghế đá công cộng mà không được ngồi, nếu muốn ngồi thì phải... trả tiền uống nước. |
"Bọc đen" xí chỗ của những người bán trà đá trên đường Thanh Niên. |
Chủ quán trà đá "vô tư" sử dụng ghế đá công cộng làm phương tiện buôn bán. |
Các bình nước, miếng thảm ghép để ngồi đặt lên ghế đá như để đánh dấu "chủ quyền". |
Nếu ai sơ ý không biết cứ ngồi lên mà không uống nước thì "xác định" sẽ bị "ăn chửi" từ cánh bán trà đá. |
Không chỉ ghế đá, vỉa hè ven Hồ Tây đoạn đường Thanh Niên cũng bị chiếm dụng trái phép. |
Với những người trót ngồi lên những chiếc ghế đá ở đường Thanh Niên thì sẽ bị "chém" đẹp. |
“Địa bàn” kinh doanh được phân định rõ ràng. Mỗi người một đoạn vỉa hè. Ghế đá công cộng nào thuộc khu vực của ai thì người đó tự “đánh dấu”. |
Tình trạng chiếm dụng ghế đá công viên ở đường Thanh Niên làm nhiều người dân rất bức xúc |
Tình trạng ghế đá công cộng bị chủ quán nước “chiếm dụng” đã trở nên phổ biến trên đường Thanh Niên lâu nay. Điều này đặc biệt gây mất văn hóa - thẩm mỹ vì đường Thanh Niên vốn có nhiều khách du lịch nước ngoài đi lại. |
Hoàng Lâm