Thanh tra sử dụng vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội, TP HCM

11/04/2012 12:49
Theo Nhật Lam/VnExpress.net
Bộ Giao thông Vận tải sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố ở Hà Nội và TP HCM. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Theo quyết định do Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng ký, Bộ Giao thông thành lập đoàn thanh tra công tác quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố tại Hà Nội vào tháng 4 và 5; tại TP HCM tháng 5 và 6. Thanh tra sẽ đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật, phát hiện các tồn tại, vi phạm để chấn chỉnh, xử lý ở hai thành phố lớn nhất nước.
Thanh tra su dung via he, long duong o Ha Noi, TP HCM
Tại tuyến phố cấm trông xe ở sát hồ Gươm, nhân viên trông xe vẫn ra thu tiền của khách với mức phí 50.000 đồng một lượt. Ảnh chụp ngày 15/2: Tiến Dũng.

Nội dung thanh tra trải trên 3 lĩnh vực gồm công tác quản lý đường đô thị (trong đó có quản lý lòng đường, hè phố) của các sở Giao thông, Xây dựng, UBND các cấp, quy hoạch kết cấu hạ tầng. Thứ hai là việc khai thác, sử dụng như thủ tục cấp phép, thực tế khai thác, việc tổ chức thu, sử dụng phí, lệ phí liên quan tới lòng đường, hè phố. Thứ ba là công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm của các sở và lực lượng công an.

Ở Hà Nội, đoàn thanh tra sẽ làm việc với Sở Giao thông, hai quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và 9 doanh nghiệp khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố. Tương tự, tại TP HCM, đoàn cũng làm việc với Sở Giao thông, hai quận nội thành và một số doanh nghiệp khai thác.

Đoàn do Chánh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Hào làm trưởng đoàn.

Tình trạng sử dụng hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh diễn ra nhiều năm nay ở Hà Nội và TP HCM. Phức tạp nhất là các bãi trông giữ xe trái phép, tình trạng trông giữ xe quá giá quy định. Đầu tháng 2, UBND Hà Nội đã ra quyết định cấm trông giữ xe ở 260 tuyến phố khắp thủ đô.

Theo Nhật Lam/VnExpress.net