Đọc nhanh chiều 11/4: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng nhẹ

11/04/2012 15:14
Hương Trà (TH)
(GDVN) -Nới lỏng tín dụng để giải phóng hàng tồn bất động sản, giá vàng trong nước đồng loạt tăng nhẹ,... là tin kinh tế đáng chú ý chiều 11/4.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng nhẹ
Theo thông tin trên Dân trí, mặc dù, giá vàng trên thị trường châu Á đang diễn biến theo xu hướng giảm là chủ yếu nhưng giá vàng trong nước sáng nay vẫn đồng loạt tăng nhẹ khiến cho khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chỉ còn khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Vàng giao dịch quanh mức 43,4 triệu đồng/lượng.
Vàng giao dịch quanh mức 43,4 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h20 sáng nay 11/4, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 43,15 triệu đồng/lượng (mua vào) - 43,37 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng gần 100.000 đồng/lượng so với chiều qua.
Giá vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 42,2 triệu đồng/lượng - 42,5 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.
Còn tại TPHCM, giá vàng SJC ở mức 43,15 triệu đồng/lượng - 43,35 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, hôm qua, đóng cửa cuối phiên ở mốc 1.659,05 USD/ounce, giá vàng tăng gần 20 USD/ounce so với giá mở cửa đầu ngày.

Người tiêu dùng bị "móc túi"

Theo nguồn tin từ Thanh niên, quá nhiều tầng nấc trung gian trong khâu phân phối khiến người dân đô thị luôn phải mua lương thực - thực phẩm với giá cao dù được mùa hay mất mùa.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh nông dân bán nông sản của mình với giá rất thấp thì người tiêu dùng (NTD), nhất là ở các TP lớn lại phải mua chính những mặt hàng đó với giá trên trời. 


giá gạo phổ biến nhất là quanh mốc 20.000 đồng/kg, loại có giá dưới 15.000 đồng/kg thì không nhiều. Nếu bỏ qua các yếu tố về chủng loại, chỉ tính giá bình quân thì hiện tại giá một ký gạo mà NTD mua đang cao gấp 2 - 3 lần so với giá lúa nông dân bán ra tùy chủng loại.
Trong thời gian qua, giá heo hơi đã giảm hơn 10.000 đồng/kg, hiện chỉ còn ở mức từ 41.000 - 44.000 đồng/kg. Nhưng ai lỗ cứ lỗ, giá ở đầu nguồn giảm cứ giảm, giá thịt heo ở các chợ tại TP.HCM vẫn không hề giảm so với trước tết Nguyên đán.  Tôm hùm cũng không phải là ngoại lệ.

Nới lỏng tín dụng để giải phóng hàng tồn bất động sản

Theo Dân Trí, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình chính thức cho biết: Cùng với quyết định giảm lãi suất xuống 12%/năm kể từ hôm nay, NHNN cũng xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý khoản vay không trả nợ đúng hạn và nới tín dụng phi sản xuất, trong đó có bất động sản.

Thị trường bất động sản sẽ khởi sắc?
Thị trường bất động sản sẽ khởi sắc?

Lý giải nguyên nhân mở van tín dụng cho lĩnh vực bất động sản, Thống đốc cho biết dư nợ tín dụng trực tiếp cho vay bất động sản hiện chỉ trên dưới 10% nhưng dư nợ trong hệ thống ngân hàng có đảm bảo bằng bất động sản rất lớn, khoảng 60%. Đây chính là lý do cần từng bước tháo gỡ khó khăn cho tín dụng bất động sản, nhất là khi nhu cầu nhà ở của người dân lớn và mặt bằng giá nhà đã đến mức hợp lý để người dân mua vào.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình kỳ vọng, mở tín dụng sẽ giúp giải phóng hàng tồn kho bất động sản, tạo ra chu chuyển vốn cho nền kinh tế.

Hà Nội xây 7.000 căn nhà cho người thu nhập thấp

Theo TTXVN cho biết, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã phê duyệt 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp với khoảng 6.734 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 22.436 người.

Ảnh minh họa. (Nguồn: quangcaoongviet.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: quangcaoongviet.com)

Để tháo gỡ vướng mắc, Sở Xây dựng đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng được hưởng ưu đãi để giảm giá bán căn hộ.
Hiện nay, các chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán và bàn giao khoảng 3.000 căn hộ cho các đối tượng thuộc diện được mua. Trong đó có khoảng 800 căn tại Khu đô thị mới Sài Đồng (quận Long Biên) do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư; khoảng 1.000 căn tại Khu đô thị mới Đặng Xá (Gia Lâm) do Viglacera làm chủ đầu tư; 200 căn tại khu nhà ở Đại Mỗ (Từ Liêm) do Viglacera làm chủ đầu tư và hơn 860 căn tại khu Kiến Hưng (quận Hà Đông) của Tổng công ty Vinaconex…

Tây Ban Nha – tâm bão mới của khủng hoảng nợ Châu Âu

Theo Vneconomy, sự lao dốc của thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu trong tuần trước và trong phiên giao dịch đêm qua (10/4) đã làm nổi bật vai trò của Tây Ban Nha như một tâm bão mới của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.
 Giới đầu tư cảm thấy bất an là bởi lợi suất trái phiếu chính phủ của Italy và Tây Ban Nha đồng loạt vọt cao. Trong đó, trọng điểm là trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha lên sát 6%, cao nhất trong hơn 3 tháng qua.

Nếu những "chiếc phao" tài chính không hiệu quả, Tây Ban Nha sẽ phải tái cơ cấu nợ như Hy Lạp - Ảnh: Reuters.
Nếu những "chiếc phao" tài chính không hiệu quả, Tây Ban Nha sẽ phải tái cơ cấu nợ như Hy Lạp - Ảnh: Reuters.

Cụ thể, hôm 4/4, Bộ Tài chính Tây Ban Nha chỉ bán được lượng trái phiếu trị giá 2,59 tỷ Euro (3,408 tỷ USD), với thời gian đáo hạn vào các năm 2015, 2016 và 2020, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là bán được lượng trái phiếu có trị giá từ 2,5 - 3,5 tỷ Euro.
Chưa hết, ngay sau phiên đấu giá, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của nước này đã tăng vọt lên 5,6%, cao nhất trong gần 3 tháng. Có thể thấy, gần đây, chi phí vay mượn của Tây Ban Nha đã liên tục gia tăng bất chấp việc giảm chi tiêu…

Nhật sẽ đầu tư nhiều tỷ bảng vào cơ sở hạ tầng Anh

Theo Vietnam+, Nhật Bản đã đồng ý sẽ rót hàng tỷ bảng đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Anh, trong đó có ngành năng lượng gió - một thắng lợi cho những nỗ lực của Chính phủ Anh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án chiến lược có quy mô lớn.

Trang trại gió trên biển. (Nguồn: tietkiemnangluong.com.vn)
Trang trại gió trên biển. (Nguồn: tietkiemnangluong.com.vn)

Số tiền trị giá nhiều tỷ bảng trên dự kiến chủ yếu để đầu tư xây dựng các trang trại gió lớn ngoài khơi và chiếm khoảng 100 tỷ bảng trong tổng số 250 tỷ bảng nằm trong kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng toàn quốc của Chính phủ Anh.
Các công ty Nhật đã sẵn sàng đầu tư vào ngành năng lượng xanh của Anh. Công ty Marubeni đã mua 49,9% cổ phần của Trang trại gió Gunfleet Sands và gần đây đã mua một công ty dịch vụ gió ngoài khơi. Các quan chức Anh hy vọng thỏa thuận mới vừa được ký sẽ giúp tăng tốc các thỏa thuận khác như vậy.
Hương Trà (TH)