Philippines: Tàu chiến sẽ không vượt qua khu đặc quyền kinh tế

19/06/2011 07:34
(GDVN) - Một tư lệnh của quân đội Philippines cũng đã bày tỏ hy vọng rằng tranh chấp lãnh hải trong khu vực có thể sẽ được giải quyết một cách hoà bình.

(GDVN) – Một quan chức quân đội Philippines ngày 19/6/2011 đã lên tiếng khẳng định rằng chiến hạm hải quân của Manila dự định sẽ tuần tra trên khu vực Biển Đông sẽ không vượt qua khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này.

Chiến hạm Rajah Humabon của hải quân Philippines
Chiến hạm Rajah Humabon của hải quân Philippines

Tướng Eduardo Oban, một tư lệnh của quân đội Philippines cũng đã bày tỏ hy vọng rằng tranh chấp lãnh hải trong khu vực có thể sẽ được giải quyết một cách hoà bình và không dẫn đến nguy cơ đối đầu quân sự.

Khi được hỏi liệu hành động đưa chiến hạm ra Biển Đông tuần tra của Manila có thể tạo ra những cuộc đụng độ quân sự hay không tướng Eduardo Oban nói rằng: “Chúng tôi không hy vọng điều đó sẽ xảy ra”.

Quan chức này cho biết tàu chiến của hải quân Philippines sẽ chỉ làm nhiệm vụ quanh khu vực đặc quyền kinh tế của Manila và không tiến ra khu vực lãnh hải quốc tế.

Trước đó, hôm thứ Sau vừa qua, Manila ra thông báo nói rằng họ sẽ điều động một chiến hạm có tên Rajah Humabon tuần tra trên Biển Đông giữa lúc xảy ra căng thẳng giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng sau khi tàu thuyền Trung Quốc tiến hành các hành động xâm phạm, phá hoại tài sản của các nước khác.

{iarelatednews articleid='5077,5039,5017,5009,4988,4976,4977,4964,4974,4972,4840,4860,4841,4740,4708,4660,4633,4601'}

Bình Nguyên
(theo AFP)