Triều Tiên có thể chế thành công tên lửa đạn đạo chạm tới Mỹ?

19/06/2011 06:58
(GDVN) - Triều Tiên đang phát triển một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ gắn vào tên lửa đạn đạo có thể tầm xa chạm tới nước Mỹ.

(GDVN) - Triều Tiên đang phát triển một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ gắn vào tên lửa đạn đạo có thể tầm xa chạm tới nước Mỹ - một nhà chiến lược quân sự cấp cao của Mỹ dự báo.

Larry Niksch, một quan chức cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ) cho biết, Bình Nhưỡng đang tiếp tục thử nghiệm với loại tên lửa đạn đạo liên tục địa có tầm xa có thể chạm tới nước Mỹ và có thể đạt được thành công vào năm 2012.

alt
 
Dự báo của ông Niksch đã được nhắc tới trong một cuộc hội thảo về vấn đề Triều Tiên do Viện Kinh tế Hàn Quốc tổ chức tại Washington DC hôm 15/6.

Ông Niksch cũng cho rằng Mỹ cần phải điều chỉnh lại các chính sách cơ bản của mình đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách tiến bộ hơn để có thể kể kiểm soát chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng chặt chẽ hơn và giúp các vòng đàm phán sáu bên hiệu quả hơn.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất một phương án kiểm soát chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong tương lai trong đó đề cập tới việc Mỹ nên thành lập đại sứ quán tại Bình Nhưỡng để quản lý rủi ro trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên và đồng thời lập ra tiêu chuẩn cho mô hình nhà máy điện hạt nhân Triều Tiên.
 
{iarelatednews articleid='5036,4804,4779,4710,4580,4545,4239,4060,4011,3856,3718,3608,2902,2008,1335,1251,1206,487'}

Nguyễn Hường (Theo Chosun Ilbo)