Kinh nghiệm du học Singapore: Tìm việc ngay từ năm đầu tiên!

18/04/2011 14:20
Các bạn đừng đợi đến năm cuối mới tìm kiếm thông tin về tuyển dụng, hãy tìm hiểu các thông tin về cơ hội việc làm ngay từ những năm đầu tiên.

CHỦ ĐỘNG VÀ NẮM BẮT CƠ HỘI!

Đó cũng là lúc bố mẹ Toni rời Việt Nam sang Nhật Bản làm việc cho một dự án dài hạn với Trung tâm nghiên cứu năng lượng Châu Á Thái Bình Dương trực thuộc Học viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản.

Toni đã có thể sang Nhật cùng bố mẹ và tham gia một khóa học ở đó, tuy nhiên, anh đã lựa chọn Singapore để sống và học tập độc lập hơn, và quan trọng, Toni muốn tìm hiểu xem làm sao đất nước Singapore nhỏ bé, nghèo tài nguyên thiên nhiên lại có thể xây dựng và thu hút lượng khách du lịch khổng lồ đến vậy.

Toni Tuấn Anh đã tốt nghiệp xuất sắc khóa học Cử nhân Quản trị Khách sạn và du lịch quốc tế tại MDIS do đại học Sunderland, Anh Quốc cấp bằng.

Hiện Toni đã ký hợp đồng làm việc với  Tập đoàn đa quốc gia JTB Nhật Bản (thành lập từ năm 1912), trụ sở tại Singapore  – Một trong 5 tập đoàn lớn nhất nhất thế giới về Du lịch (Với 27,323 nhân viên đang làm việc tại 139 Chi nhánh của 84 thành phố thuộc 32 Quốc gia)  tại Singapore. Trước đó anh cũng đã tham gia vào cuộc thi viết luận “Đồng hành du lịch cùng JTB” và đạt giải nhì chung cuộc.

Toni là một trong những sinh viên tham gia tích cực nhất vào các hoạt động của trường. Anh đã có không dưới 05 bài báo trên tạp chí Horizon và trên trang web www.mdis.edu.sg của MDIS. Trong thời gian thực tập của khóa học Cử nhân, Toni đã thực tập tại Công ty Du lịch Chan Brothers và đã tham gia tổ chức rất nhiều tour du lịch tại Singapore và nước ngoài như Trung Quốc, Malai và Thái Lan… cho các khách du lịch Singapore và quốc tế.

Dưới đây là bài viết chia sẻ với các sinh viên đang và sẽ học tại MDIS một vài kinh nghiệm nhỏ của Toni, với hy vọng nó sẽ có ích với các bạn.

 

1. Hãy luôn tham gia tích cực vào các hoạt động.

Trong khóa học tiếng Anh tháng 10 năm 2007, đội của tôi đã giành giải nhất ở đảo Pulau Ubin trong cuộc đấu thử thách Team-Buiding Challenge với 14 đội bạn cùng trường. Thành công ban đầu này thực sự quan trọng, đã đặt nền tảng cho sự tự tin và các kỹ năng xây dựng tinh thần đồng đội. Bên cạnh đó là được gặp mặt làm quen và học hỏi từ rất nhiều tân sinh viên ở MDIS, đa phần vẫn giữ liên lạc với tôi tính tới thời điểm này.

Thêm vào đó, có một nhân tố đặc biệt trong khóa học Quản trị Du lịch của chúng tôi khi các sinh viên từ các khóa khác nhau có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau trong các dự án ở trường cũng như ngoài xã hội: Cuộc thi MDIS Bartending hằng năm, Đại hội Olympic tuổi trẻ 2010 (YOG 2010), tới thăm làng trẻ Chen Su Lan, etc...

Những sự kiện này đã mang tới ý thức trách nhiệm cộng dồng, bồi dưỡng tinh thần đồng đội và chắp cánh cho các mối quan hệ giữa các thế hệ sinh viên (Senior-Junior students). Chúng ta có thể liên hệ tới phương thức Senpai-Kohai Kata trong văn hóa Nhật Bản. Về lâu dài, tinh thần này chính là điểm khởi đầu hướng chúng tôi trở thành những cá nhân & tập thể hiệu năng, kỷ luật & đoàn kết .

2. Hãy luôn chủ động trao đổi kiến thức với thầy cô.

Với khóa học Cử nhân Du lịch và Quản trị Khách sạn của UOS tại MDIS Singapore Campus, tôi đã nhận được kiến thức và kỹ năng với rất nhiều bài giảng trên lớp cùng các khóa thực hành. Giảng viên của chúng tôi là những người rất giỏi, vui tính và rất nhiệt tình. Điều mà bạn nên tận dụng tối đa là việc trao đổi thông tin với giảng viên. Hãy hỏi họ bất cứ vấn đề gì mà bạn chưa hiểu. Bạn sẽ thấy tự tin hơn nhiều sau mỗi lần trao đổi với thầy.

Trong khi các bài giảng trên lớp mang tới một bức tranh lớn về ngành du lịch với các kiến thức tổng quát về Quản trị, Marketing, Kinh doanh – thì chương trình thực tập (internship) & các chuyến thực địa (fieldwork trip) đưa lại nhãn quan thực dụng trong các tình huống thực tế. Hãy làm việc thật hết mình trong thời gian thực tập, nó mang lại cho bạn nhiều kết quả hơn là bạn tưởng.

3. Kinh nghiệm nhỏ của tôi khi xin việc: Hãy nắm bắt cơ hội và hành động.


Tháng 3 năm 2010, cùng đoàn giáo viên & sinh viên MDIS, tôi đã tới thăm tập đoàn du lịch Nhật Bản JTB, chi nhánh Singapore JTB Pte Ltd. Ở đây thì chúng tôi được thông báo về việc tuyển sinh và cuộc thi viết luận JTB Essay Competition. Đây là cơ hội rất tốt cho các sinh viên Du lịch chúng tôi. Tôi thấy mình cần tham gia ngay. Và tôi đã tham gia cả hai sự kiện của JTB cùng rất nhiều sinh viên từ MDIS, NUS, NTU và SIM.

Cuối tháng 4 là ngày chung kết của cuộc thi viết luận, tôi được giải nhì, rất vui và thêm tự tin hơn nhiều.

Vào cuối tháng 5 thì tôi nhận được quyết định chính thức được tuyển bởi JTB (sau 5 vòng phỏng vấn). Việc còn lại trong thời gian của năm cuối là cố gắng học thật tốt cũng như chuẩn bị tâm lý cho một nấc thang mới trong cuộc đời.

Một điều khá quan trọng, các bạn đừng đợi đến năm cuối mới tìm kiếm thông tin về tuyển dụng, hãy tìm hiểu các thông tin về cơ hội việc làm ngay từ những năm đầu tiên (Hãy đăng ký thành viên trên trang CAU – Career Assistance Unit thuộc trang web của trường để nhận thông tin tuyển dụng), xây dựng kỹ năng và vốn ngoại ngữ tốt, một sức khỏe tốt với chế độ dinh dưỡng hợp lý. Một số các gợi ý khác như việc tập thể thao hay sinh hoạt điều độ cũng sẽ mang lại những lợi thế nhất định cho quá trình học tập.

Các bạn hãy xác định điểm mạnh và sở thích của bản thân trước khi đăng ký tuyển việc nhé. Hình thành một mục tiêu rõ ràng cả về tổng quát và chi tiết, sau đó tham khảo lời khuyên của gia đình và bạn bè. Sau khi kế hoạch đã hình thành, hãy cố gắng hết mức và làm việc hết sức để đạt được mục tiêu ấy.

4. Một vài chia sẻ nho nhỏ

Hãy luôn lạc quan, thực tế và thực dụng trong các tình huống nhất định (công việc nhé)

Luôn học hỏi từ mọi người với mục tiêu khám phá cuộc sống. Khẩu hiệu sẽ là gì nhỉ: “ Mỗi người bạn là một thế giới mới, mỗi ngôn ngữ là một chân trời mới và mỗi khoảnh khắc sẽ là một cuộc khám phá mới lạ. (Every friend is a new world, every language is a new horizon and every moment will be a new adventure.)

(Theo HHT)