Nóng sáng 12/4: Bộ NN - PTNT trả lời vụ “cho nhập chất cấm”

12/04/2012 10:07
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bộ NN - PTNT trả lời vụ “cho nhập chất cấm”Rừng nghiến Ba Bể bị băm nát tơi bời. Phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia... là những thông tin nóng sáng 12/4.
Bộ NN - PTNT trả lời vụ “cho nhập chất cấm”

Thông tin trên Thanh Niên Online, xung quanh thông tin Bộ NN - PTNT cho phép nhập chất Gold Protein Peptide (SSI) có chứa chất tạo nạc bị cấm, vừa bị C49 (Bộ Công an) phát hiện và thu giữ tại TP.HCM, chiều qua ông Nguyễn Xuân Dương, Cục phó Cục Chăn nuôi giải thích với phóng viên: “Tôi xin khẳng định chất SSI được phép sử dụng tại VN và doanh nghiệp hoàn toàn được phép nhập khẩu. Từ năm 2005, Bộ NN - PTNT đã thẩm định và cấp phép cho nhập khẩu chất này. SSI là một dạng protein, chính xác hơn là protein đậu tương được cắt ngắn đi để cho con vật ăn vào thì dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ hơn. Nguyên bản của chất này không hề chứa các chất tạo nạc bị cấm như Salbutamol và Clenbuterol. Phải khẳng định, việc Bộ NN - PTNT cấp phép cho nhập chất SSI là đúng. Còn các chất này khi nhập vào nước ta mà có chứa chất cấm lại là câu chuyện khác. Tôi không dám nói người ta trộn chất cấm vào chất SSI từ bên nước ngoài hay trong nội địa. C49 và cơ quan hữu trách của TP.HCM phải có trách nhiệm làm rõ vấn đề này”.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Cục phó Cục Chăn nuôi. Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam.
Ông Nguyễn Xuân Dương, Cục phó Cục Chăn nuôi. Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Theo ông Dương, trước mắt đối với vụ phát hiện và bắt giữ 1,4 tấn SSI tại TP.HCM, các cơ quan hữu trách cần phân tích để xác định chính xác có nhiễm các chất cấm nêu trên hay không. “Nếu kết quả cho thấy lô hàng này nhiễm chất cấm thì theo tôi, đó là hàng giả và phải xử lý nghiêm khắc đối với công ty nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm giả này theo đúng quy định của pháp luật”, ông Dương nói.

Rừng nghiến Ba Bể bị băm nát tơi bời

Dân Việt đưa tin, Ba Bể - đẹp và thơ mộng với hồ nước trong xanh như ngọc bên rừng gỗ nghiến quý hiếm, hiện đang bị lâm tặc ngày đêm "xẻ thịt", nhiều cây nghiến nghìn năm tuổi vĩnh viễn ra đi.

Một gốc nghiến bị đốn hạ tại nơi chỉ cách hồ khoảng 20 mét.
Một gốc nghiến bị đốn hạ tại nơi chỉ cách hồ khoảng 20 mét.

Đặc biệt trong hai năm trở lại đây, lâm tặc hoành hành khu Vườn rừng quốc gia Ba Bể (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) như tại nơi “không có chủ”. Thậm chí những cây nghiến gần hồ, nơi hàng ngày có thuyền đưa du khách qua lại, cũng bị đốn hạ chẳng chút kiêng nể.

Phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Thông tin trên Người lao động Online, ngày 11/4, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cho biết cơ quan này vừa khởi tố và bắt tạm giam 8 người liên quan đến 2 đường dây buôn bán ma túy hoạt động tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Quang Toàn (40 tuổi, ở Hà Nội), Đỗ Xuân Hà (34 tuổi, ở Hòa Bình), Đỗ Huy Dị (30 tuổi, ở Sơn La), Bùi Văn Vinh (49 tuổi, ở Hòa Bình), Đào Thị Việt (vợ Toàn), Phàng A Dê (45 tuổi), Phàng A Lư (43 tuổi) và Phàng A Viễn (17 tuổi) đều ở Sơn La. Tuy nhiên, nghi phạm cầm đầu đường dây này là một phụ nữ hiện đang bỏ trốn. 

Trước đó, chiều 6/4, tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức - Hà Nội, lực lượng chức năng đã bắt giữ Toàn, Hà và Dị đang vận chuyển 10 bánh heroin. Cùng ngày, tại Sơn La, lực lượng chức năng cũng đã bắt A Dê, A Lư và A Viễn khi đang đưa 10 kg heroin từ Lào về Việt Nam.

Tháng tư, miền Bắc đề phòng mưa đá
Thông tin trên Dân Việt, Dân Việt diễn biến của thời tiết tháng tư khá hà khắc do các hệ thống thời tiết mùa đông và mùa hạ tranh chấp nhau ảnh hưởng.
Gió mùa đông bắc vẫn còn hoạt động nhưng yếu, trong tháng có khoảng 2-3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng. Hệ quả là có mưa rào và giông ở nhiều nơi khi không khí lạnh tác động.

Mưa đá ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Hồ Quang/ VTC News.
Mưa đá ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Hồ Quang/ VTC News.

Ngoài ra, rãnh áp thấp trong đới gió tây trên cao cũng thường ảnh hưởng đến tiết trời miền Bắc, khiến hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, kèm theo gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn giông xuất hiện với tần xuất cao nhất. Đặc biệt là khu vực vùng núi biên giới phía bắc, các tỉnh bắc Trung Bộ, tiếp đến là vùng núi trung du Bắc Bộ.
Thời gian qua, có địa phương tại tỉnh Lai Châu và Thanh Hóa đã xảy ra gió lốc mạnh, mưa đá gây một số thiệt hại về nhà cửa, hoa màu. Do vậy, người dân các tỉnh thành cần chủ động đề phòng các dạng thiên tai trên, cảnh giác với sét đánh khi có mưa giông.
Lâm Đồng: Phối hợp với công an xử lý nợ thuế
Nguồn tin trên Thanh Niên Online cho hay, ngày 11/4, Cục Thuế Lâm Đồng cho biết đã ký văn bản phối hợp với Công an tỉnh để thực hiện công tác đấu tranh chống nợ thuế, chiếm dụng tiền thuế đối với các trường hợp đang có số thuế, tiền phạt còn nợ lớn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trước mắt sẽ tiến hành thực hiện với 36 doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Đức Trọng, Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà với tổng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ hơn 84,3 tỉ đồng.

Trước đó, Cục Thuế cũng đã gửi văn bản đến Sở KH-ĐT Lâm Đồng đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế của 2 công ty do chây ì, nợ thuế gồm: Công ty TNHH cà phê Khánh Toàn (H.Bảo Lâm) nợ hơn 13,4 tỉ đồng và Công ty cổ phần cơ khí giao thông Lâm Đồng (TP.Đà Lạt) nợ 112 triệu đồng.

Pêru giải cứu thành công 9 thợ mỏ

Nguồn tin trên báo Tin tức cho hay, các nhà chức trách Pêru đã giải cứu thành công 9 thợ mỏ mắc kẹt dưới độ sâu 200 m tại một khu mỏ bỏ hoang cách thủ đô Lima khoảng 325 km về phía nam. Tất cả đã được đưa lên mặt đất an toàn rạng sáng 11/4 (giờ Pêru) sau gần một tuần kẹt dưới lòng đất. Những người thợ mỏ này gặp nạn từ hôm 5/4, sau khi đường hầm xuống mỏ đồng – vàng tại đây bị sụp một phần. Nhóm thợ mỏ này sống sót là nhờ ôxy và nước uống được chuyển qua một chiếc ống khổng lồ có sẵn từ trước khi xảy ra vụ tai nạn. 

Một thợ mỏ được đưa lên mặt đất. Ảnh: Internet.
Một thợ mỏ được đưa lên mặt đất. Ảnh: Internet.

Đích thân Tổng thống Pêru, Ollanta Humala đã theo dõi vụ giải cứu các thợ mỏ này. Ông cũng cảnh báo nhiều thợ mỏ không giấy phép hành nghề của nước này nên tránh xa những khu mỏ bỏ hoang tại Pêru như Cabeza de Negro, vì đây là khu vực nguy hiểm. Tổng thống Ollanta cũng yêu cầu các công ty mỏ phải đăng ký công nhân và cải thiện các điều kiện an toàn lao động. 
NATO có thể ở Afghanistan sau năm 2014
VOV Online dẫn lại tin, Giám đốc Văn phòng thông tin NATO tại Moscow, Robert Pszel cho biết hôm thứ Tư 11/4 (giờ địa phương), quân đội NATO có thể ở lại Afghanistan sau năm 2014.

"Chiến lược rút quân của NATO ra khỏi Afghanistan dựa trên cơ sở thu hồi các lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở quốc gia này vào năm 2014 sau khi chuyển giao quyền lực cho phía Afghanistan", ông Pszel cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Ekho Moskvy.

Lực lượng NATO tại Afghanistan. Ảnh Ria.
Lực lượng NATO tại Afghanistan. Ảnh Ria.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ “rửa tay gác kiếm” tại thời điểm đó", ông nói, nói bằng tiếng Nga.

ISAF do NATO lãnh đạo có kế hoạch bàn giao trách nhiệm về an ninh ở Afghanistan cho lãnh đạo nước này vào cuối năm 2014, theo nghị quyết của Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2010 tại Lisbon.

Ngày tháng cụ thể sẽ được ấn định tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới ở Chicago vào tháng 5.
Hải Phong (Tổng hợp)