Nghệ An: Vỡ nợ do thua bạc, một người đàn ông treo cổ tự vẫn

12/04/2012 14:03
Xuân Hòa
(GDVN) - Biết mình không còn khả năng chi trả số nợ lớn do thua bạc, anh Hải đã ra cánh đồng vắng người rồi treo cổ tự vẫn.
Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 10/4 tại cánh đồng thuộc xã Nghi Trung , huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo những người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, khi một số người dân đi làm đồng về đã phát hiện xác anh Nguyễn Khắc Hải (40 tuổi, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) chết trong tư thế treo cổ ở trên cây.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Qua tìm hiểu và điều tra, Công an huyện Nghi lộc cho biết, nguyên nhân anh Hải treo cổ tự vẫn là do vỡ nợ vì đánh bài, không có khả năng chi trả.
Xuân Hòa