Đọc nhanh chiều 12/4: Phụ tùng ôtô giả tràn ngập thị trường

12/04/2012 14:56
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Phụ tùng giả tràn ngập thị trường ô tô; chớm hè, quần áo bơi giá rẻ "rút ví" người tiêu dùng,... là những tin kinh tế đáng chú ý chiều 12/4.
Phụ tùng giả tràn ngập thị trường ô tô
Theo Infornet, Cùng với đà tăng trưởng của ô tô trong nước, thị trường phụ tùng ôtô hiện đang là “mảnh đất màu mở” cho hàng giả tung hoành.
Các phụ tùng ô tô bị làm giả thường là những thứ có tần suất sử dụng cao, dùng cho bảo dưỡng định kỳ như:lọc dầu, lọc gió, lọc nhiên liệu, má phanh/guốc phanh, bugi, đĩa côn… Điều này sẽ dẫn đến khả năng làm kín kém, có thể gây ra rò rỉ, hư hỏng động cơ; hoạt động không hiệu quả; độ bền kém, phải thay thường xuyên nên không kinh tế; gây hư hỏng cho các chi tiết hoặc cụm chi tiết liên quan, đặc biệt có thể gây ra tai nạn cho người sử dụng phương tiện.

Phụ tùng ô tô lẫn lộn thật, giả
Phụ tùng ô tô lẫn lộn thật, giả

Trong khi phụ tùng chính hiệu luôn đảm bảo cho xe hoạt động trong điều kiện tốt và an toàn thì ngược lại hàng giả khi thay thế thường không ăn khớp với các bộ phận khác của xe, nên phải gia công lại mới có thể lắp ráp được.
Tại Việt Nam, Toyata là hãng có nguy cơ bị làm giả, nhái phụ tùng nhiều nhất do số lượng xe của hãng phổ biến và nhiều nhất trên thị trường. Số lượng phụ tùng Toyota giả được phát hiện cũng không ngừng gia tăng theo từng năm. Kế tiếp là các hãng Ford, Honda...

Chớm hè, quần áo bơi giá rẻ "rút ví" người tiêu dùng

Theo Vietnam+, theo nhiều chủ cửa hàng trên phố Cầu Giấy, giá cả những sản phẩm này năm nay khá ổn định.  Hàng Thái Lan đang có giá dao động quanh mức 300.000 đến 800.000 đồng. Đồ bơi Hàn Quốc cũng ở mức giá tương tự, khoảng từ 350.000 đến 900.000 đồng. 

Một cửa hàng bán đồ bơi trên chợ Hôm
Một cửa hàng bán đồ bơi trên chợ Hôm

Tuy nhiên, đồ bơi Trung Quốc vẫn là mặt hàng có số lượng áp đảo với mức giá "trên trời, dưới biển" tùy từng sản phẩm. Mức phổ biến cho những mặt hàng này chỉ khoảng 80.000-200.000 đồng. Đồ bơi dành cho nữ khu vực này phong phú hơn rất nhiều, tuy nhiên, mức giá cũng khá khác nhau. Bình dân nhất, nhiều cửa hàng trên phố Yên Phụ, Chùa Bộc đều rao bán ở mức 90.000 đồng. 
Tuy khá phong phú về mức giá như vậy nhưng theo chị Hạnh, một nhân viên bán hàng ở 15 Chùa Bộc, hàng bình dân có giá khoảng hơn 100.000 đồng là loại được nhiều người hỏi mua hơn cả.
Năm nay cửa hàng chị cũng chủ yếu nhập hàng Trung Quốc vì những sản phẩm này giá bình dân, dễ bán và chất lượng không tồi. Xen kẽ, những sản phẩm cao cấp hơn vẫn được nhập về nhưng ở mức cầm chừng.

Hàng loạt ngân hàng lớn nhỏ hạ lãi suất cho vay

Theo Dân Trí, ngay sau khi NHNN hạ trần lãi suất tiền gửi xuống 12%/năm và công bố nới lỏng dòng tiền đối với các lĩnh vực không khuyến khích như bất động sản, tiêu dùng... một số ngân hàng cũng đồng thời hạ lãi suất cho vay.
Chiều 11/4, BIDV đã công bố việc giảm đồng loạt lãi suất cho vay nhiều lĩnh vực, với mức giảm từ 1 - 2,5 điểm phần trăm tùy lĩnh vực từ ngày 12/4. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cùng ngày, Eximbank cũng cho biết sẽ dành 6.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh và mua nhà với mức lãi suất 16,5%. Tương tự, HSBC cũng hạ lãi suất cho vay dài hạn để mua nhà xuống 17%/năm trong thời gian này.
Không chỉ các ngân hàng lớn, khối nhà băng nhỏ cũng dần hạ lãi suất cho vay. Điều này cho thấy việc hạ trần lãi suất huy động xuống 13%/năm trong tháng 3 đã có hiệu quả, thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã tốt lên và dấu hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ đã lộ rõ.

Siêu dự án Tây Hồ Tây giải phóng xong mặt bằng

Theo Vneconomy, dự án khu đô thị Tây Hồ Tây có tổng diện tích là 207,66 ha, nằm tại khu vực Tây Hồ Tây trên địa giới hành chính phường Xuân La (quận Tây Hồ), Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), xã Xuân Đỉnh và Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm). Tổng mức đầu tư dự án hơn 314 triệu USD do Công ty TNHH Phát triển T.H.T làm chủ đầu tư.
Cuối tuần qua, việc chi trả đền bù đợt 11 dự án Tây Hồ Tây mới hoàn thành, nâng tổng diện tích đã GPMB lên 89,5 ha, tương đương 76,3% diện tích giai đoạn 1.

Dự án khu đô thị Tây Hồ Tây có số vốn đầu tư hơn 314 triệu USD, tổng diện tích là 207,66 ha.
Dự án khu đô thị Tây Hồ Tây có số vốn đầu tư hơn 314 triệu USD, tổng diện tích là 207,66 ha.

Tổng số tiền mà Công ty TNHH Phát triển T.H.T, chủ đầu tư dự án vừa tiến hành chi trả khoảng 5,5 tỷ đồng cho 15 hộ dân thuộc xã Cổ Nhuế (Hà Nội)  với diện tích 5.835 m2.
Trước đó, ngày 18/1/2012, công ty này cũng đã tiến hành chi trả tiền đợt 10 cho 35 hộ dân thuộc xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh với số tiền 28,288 tỷ đồng cho diện tích 19.413 m2.
Được biết, các đợt chi trả tiếp theo là đợt 12 và 13 dự kiến sẽ được tiến hành với hơn 41 hộ dân tương đương với diện tích khoảng 2 ha.

Cổ phiếu địa ốc tăng trần, Vn-Index cao nhất 7 tháng

Theo Vnexpress, cổ phiếu bất động sản tăng trần, kéo chỉ số 2 sàn lên cao nhất trong 7 tháng qua. Vn-Index lần đầu vượt 465 điểm kể từ giữa tháng 9/2011.
Cuối phiên, BVH bất ngờ giảm 0,7% thị giá, cùng với PVF, REE, STB là 4 mã giảm điểm trong nhõm chỉ số VN30. Vn-Index tạm dừng giao dịch sáng tại 465,84 điểm, tăng 7,1 điểm với gần 72 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương 1.155 tỷ đồng. VN30 lên sát 539 điểm, cao nhất kể từ khi được áp dụng.
Tâm điểm giải ngân trên sàn Hà Nội cũng rơi vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là HBB. Ngay trong phiên sáng, cổ phiếu này đã khớp lệnh gần 21 triệu đơn vị, nhà đầu tư xả mạnh mã này với dư bán trần cuối giờ gần 8,2 triệu cổ phiếu. SHB tăng trần, dư mua trần 1,4 triệu đơn vị.
HNX-Index vượt 79 điểm, tăng 2,05% với 82 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương 800,6 tỷ đồng.

Động thái mới nhất của Iran khiến dầu thô tăng giá

Theo TTXVN, giá dầu thô chuẩn Tây Texas (hay còn gọi là dầu ngọt nhẹ) giao tháng 5/2012 tăng 1,68 USD lên 102,70 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại London cũng tăng 30 xu lên 120,18 USD/thùng.
Thị trường dầu mỏ diễn biến tích cực sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố số liệu cho thấy, dự trữ dầu thô quốc gia đã tăng 2,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 6/4, cao hơn dự kiến của giới phân tích ở mức 2,2 triệu thùng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo ông David Bouckhout, nhà chiến lược hàng hóa thuộc Công ty chứng khoán TD Securities, giá dầu nhanh chóng tìm thấy sự hỗ trợ sau khi truyền thông Iran đưa tin nước này đã ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang Đức. 
Truyền hình Iran cho biết thêm, việc xuất khẩu dầu sang Italy cũng có thể sớm bị dừng lại. Trước đó, hãng tin bán chính thức Fars dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi tuyên bố, nước này đã ngừng xuất khẩu dầu mỏ tới Hy Lạp. 

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)