Chuyên gia phân tích nguyên nhân tên lửa Triều Tiên thất bại

13/04/2012 12:07
Ngọc Huyền (Theo NHK)
(GDVN) - Nhiều khả năng về các nguyên nhân gây ra sự thất bại của vụ phóng tên lửa Triều Tiên đã được các chuyên gia đưa ra và phân tích.
Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay tên lửa của Triều Tiên được cho là đã đạt đến độ cao khoảng 120 km.
Hình ảnh tên lửa Triều Tiên khi vẫn trên bệ phóng.
Hình ảnh tên lửa Triều Tiên khi vẫn trên bệ phóng.

Sau đó, dường như nó đã vỡ ra thành nhiều mảnh và rơi xuống vùng biển Hoàng Hải, phía tây của bán đảo Triều Tiên.
Theo hãng tin NHK, các chuyên gia về công nghệ quân sự đang phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự thất bại vụ phóng này. Một chuyên gia cho hay, có thể đã xảy ra sự cố khi tên lửa bay thẳng trước khi tầng đầu tiên tách ra. Các chuyên gia cho biết đã quan sát thấy một ngọn lửa lớn hơn bình thường trong vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.
Hiện, nguyên nhân được một số chuyên gia phán đoán có thể do nhiên liệu lỏng bị rò rỉ, hoặc có một vụ nổ bên trong động cơ tên lửa khi nó được nạp quá nhiều nhiên liệu.
Một khả năng khác là Bình Nhưỡng có thể đã cố tình cho nổ tên lửa để đối phó với sự cố bất thường nào đó.
Tuy nhiên, Nhật Bản cũng không loại trừ khả năng sự cố có thể bắt đầu trong tầng đầu tiên trước khi vỡ ra hoặc trong thời gian tách khỏi tên lửa, bởi tầng đầu tiên và thứ hai thường sẽ tách ra khoảng 2 phút sau khi phóng.
Theo các chuyên gia, việc phóng một tên lửa ba tầng đòi hỏi phải kiểm soát thật tỉ mỉ, kỹ càng. 
Ngoài ra, cũng có người cho rằng, nguyên nhân khiến vụ phóng thất bại có thể là do một số lỗi trong quá trình lắp đặt trên bệ phóng mới.
Ngọc Huyền (Theo NHK)