Hà Hồ 'đánh bại' Mỹ Tâm đoạt Giải thưởng truyền hình

15/04/2012 12:16
Theo VNE
Tại đêm trao giải HTV Awards lần 6, ca sĩ Hà Hồ vượt qua ca sĩ Mỹ Tâm với số phiếu bình chọn cách biệt để đoạt danh hiệu Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.
Lễ trao giải Giải thưởng Truyền hình HTV 2012 diễn ra vào 20h30 tối 14/4 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM. Chương trình trao giải năm nay mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

"Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" là hạng mục được trao giải sau cùng nhưng cũng là hạng mục gây "sốt" và nhiều sự chú ý. Việc Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm cùng nằm ở bảng này khiến giữa lực lượng fan của hai nữ ca sĩ có cuộc chạy đua quyết liệt.
Trước đêm trao giải diễn ra, từ 18h30, khoảng 100 fan của Mỹ Tâm đã đứng chờ sẵn reo vang tên cô. Tại sân khấu trao giải, lượng fan này cũng khá "áp đảo" fan của Hồ Ngọc Hà và nhiều nghệ sĩ khác khi họ liên tục reo tên nữ ca sĩ thần tượng. Khi diễn viên Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà lên bục giữ nhiệm vụ trao giải, fan của ca sĩ Tóc nâu môi trầm hò hét vang khán phòng, át cả tiếng của nghệ sĩ trên sân khấu làm khán giả phải chật vật lắng nghe.
Khoảng 100 fan của Mỹ Tâm liên tục hò vang tên cô suốt lễ trao giải HTV tối 14/4 tại TP HCM. Ảnh: Thoại Hà.
Khoảng 100 fan của Mỹ Tâm liên tục hò vang tên cô suốt lễ trao giải HTV tối 14/4 tại TP HCM. Ảnh: Thoại Hà.
Thậm chí, trước đó, khi người đẹp Hương Giang và ca sĩ Lê Quang lên sân khấu xướng danh hạng mục Nam ca sĩ, khán giả cũng khó khăn khi theo dõi thông tin nêu ra trên sân khấu. Bởi fan Mỹ Tâm vẫn cứ liên tục hò reo tên thần tượng dù đang trao giải cho bảng nam.

Cuối cùng, kết quả được nêu ra: Hồ Ngọc Hà chiến thắng Mỹ Tâm với số phiếu 14.216 phiếu, nhỉnh hơn khoảng 2.500 phiếu. Kết quả này khiến cho lực lượng fan này bất bình ra mặt, tiếp thêm sức mạng cho họ thể hiện phản ứng bằng cách giơ cao những băng rôn có tên Mỹ Tâm, hét đến khản giọng gọi tên nữ ca sĩ. Chưa dừng lại, khoảng 100 fan này dàn hàng đứng trước cổng Nhà thi đấu Phan Đình Phùng khi chương trình kết thúc để hét vang: "Mỹ Tâm, Mỹ Tâm..." và câu khẩu hiệu: "Đập tan dối gian!" (ca từ của bài hát Đánh thức bình minh do Mỹ Tâm thể hiện)...
Tăng Thanh Hà (trái) và Thanh Hằng (giữa) trao cúp "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" của HTV Awards cho Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Tăng Thanh Hà (trái) và Thanh Hằng (giữa) trao cúp "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" của HTV Awards cho Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Vừa nhắc nhở các bạn trong đội của mình kìm chế cảm xúc và đừng khóc nữa, bạn Hạnh, đại diện của nhóm fan Mỹ Tâm cho biết, nhóm hoàn toàn không đồng ý với kết quả Hồ Ngọc Hà chiến thắng. Hạnh nhận xét, nếu nói về lực lượng người ủng hộ, fan của Hồ Ngọc Hà không thể nào hơn được lượng fan của Mỹ Tâm.

"Còn nếu xét về yếu tố khán giả bình chọn thì em cũng tin là người bỏ phiếu bình chọn cho chị Mỹ Tâm cũng sẽ rất nhiều. Trong năm qua, chị Tâm đã ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới, hoạt động từ thiện tích cực. Ngay như ở nhà em, ai cũng thích và ủng hộ cho chị Tâm thì làm thế nào mà phiếu bầu cho chị ấy lại thấp hơn được", Hạnh nói.

Nhiều người có mặt tại đêm trao giải tỏ ý không đồng tính trước hành vi ủng hộ nghệ sĩ không được lịch sự của nhóm bạn trẻ. Một nhiếp ảnh gia có mặt tại đêm trao giải cho rằng, fan của nữ ca sĩ "Tóc nâu môi trầm" đã mất điểm trong dịp này. Một khán giả nhà ở quận Tân Bình cho rằng, việc hành xử không đẹp mà fan tạo ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh thần tượng của họ trong mắt người khác.

Ngược lại, lượng người ủng hộ Hồ Ngọc Hà lại cho rằng, cô hoàn toàn xứng đáng nhận giải bởi năm qua, nữ ca sĩ một con có nhiều hoạt động nổi bật trong hoạt động từ thiện và âm nhạc, ghi dấu ấn với khán giả truyền hình nói riêng và khán giả cả nước nói chung.
Ở hạng mục này, Văn Mai Hương tuy không giành giải thưởng nhưng việc cô được xếp ngang hàng với hai đàn chị lớn trong vai trò nghệ sỹ Top 3 của Giải đã chứng tỏ khả năng và sức bật mạnh mẽ của cô gái trẻ này trong thời gian qua.

Về giải dành cho nam, Đàm Vĩnh Hưng lại tiếp tục chiến thắng với số phiếu 9.224 phiếu. So với Đức Tuấn và Hồ trung Dũng ở bảng này, Mr. Đàm có lợi thế với lượng fan hâm mộ đông đảo. Vì vậy, việc anh đoạt giải là không có gì bất ngờ.
Giải HTV Awards 2012 cho thấy vài cuộc soán ngôi.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính, Bình Minh được xướng danh đoạt giải với 9.228 phiếu bình chọn. Điều này không quá bất ngờ bởi trong năm qua, Bình Minh có độ phủ sóng mạnh mẽ ở khắp các kênh truyền hình trong vai trò MC, khách mời của các gameshow, các chương trình truyền hình.

Ở hạng mục nữ chính, trong khi Tường Vy là cái tên được kỳ vọng thì với số phiếu bình chọn 6.175, cô thua khá xa hai ứng cử viên cùng hạng mục là Vân Trang (12.219 phiếu) và Nhật Kim Anh (16.242 phiếu). Diễn viên nam phụ được trao cho Huỳnh Đông vai Chí phim Những đóa hoa tình yêu", nữ phụ trao cho Lê Phương với 2.502 phiếu. Đây đều là những giải thưởng xứng đáng.
Quế Trân tiếp tục đoạt giải HTV Awards. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Quế Trân tiếp tục đoạt giải HTV Awards. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Hạng mục kịch, cải lương cũng thú vị không kém. Quý Bình tuy là nhân tố mới, là lớp đàn em của đàn chị Kim Xuân, Hạnh Thúy nhưng lại là người có phiếu bình chọn cao nhất của khán giả với 11.557 phiếu. Đây là lần đầu tiên, hạng mục kịch nói lại có đề cử có nhiều bình chọn đến thế. Riêng hạng mục nam, nữ cải lương được trao cho nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Quế Trân với số phiếu lần lượt là 5.871 và 16.712 phiếu. Nếu ở hạng mục Nam nghệ sĩ cải lương, Võ Minh Lâm dù vượt qua hai gương mặt "gạo cội" là Vũ Luân, Kim Tử Long, khán giả vẫn thấy chiến thắng này khá thuyết phục. Bởi, Minh Lâm là một gương mặt trẻ nổi bật của dòng cải lương trong năm vừa qua. Sau 6 năm là nghệ sĩ trẻ đoạt giải Chuông vàng vọng cổ, Võ Minh Lâm ngày càng khẳng định tài năng đa dạng khi thể hiện nhiều loại vai diễn khác nhau, chiếm được cảm tình của người mộ điệu sân khấu truyền thống. Còn ở hạng mục nữ diễn viên cải lương, đây cũng là lần thứ hai Quế Trân nhận được số phiếu bình chọn cao nhất so với các đề cử khác ở tất cả các lĩnh vực: 16.712 phiếu. Tuy vậy, điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy băn khoăn. Nếu so với NSƯT Phượng Hằng và Tú Sương trong top 3 bảng này, Quế Trân nổi bật do tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa, xã hội khác nhau. Năm qua, cô con gái của nghệ sĩ Thanh Tòng cũng là một trong các sao trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM. Xét về mặt chuyên môn nghệ thuật, NSƯT Phượng Hằng và Tú Sương là hai gương mặt lại được nhiều khán giả yêu mến khi xuất hiện thường xuyên qua nhiều vai diễn ấn tượng trên sân khấu cải lương nhưng độ phủ sóng các lĩnh vực khác của họ không bằng Quế Trân. Điều này cho thấy, khi đã chấp nhận một cuộc chơi do khán giả bỏ phiếu bình chọn, người nghệ sĩ phải chịu quy luật khắc nghiệt của nó. Ngoài 9 Giải nghệ sỹ được yêu thích nhất ở 9 hạng mục, BTC Giải còn trao 3 giải cống hiến dành cho nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn, NSƯT Phượng Hằng, ca sỹ Đức Tuấn vì những đóng góp của họ cho các chương trình văn nghệ của Đài HTV nói riêng và cả nước nói chung. Dịp này, ban tổ chức cũng trao giải Nghệ sĩ thân thiện cho người đẹp Thiên mệnh anh hùng - diễn viên Vân Trang.
Trước đó, vào lúc 18h30, lễ tiếp đón thảm đỏ đã diễn ra thật trang trọng và ấm cúng với sự tham gia của các nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt. Giải thưởng Truyền hình HTV năm nay được đầu tư về hiệu ứng hình ảnh và âm thanh. Sân khấu lớn, những hình ảnh minh họa đẹp mắt, những ca khúc cũ với các bản phối mới "đã tai" người nghe là những điểm nổi bật.

Năm nay, tổng số lượt bình chọn dành cho các đề cử lên tới 161.685 lượt bình chọn, cao hơn rất nhiều so với các năm trước.
Theo VNE