Đọc nhanh tối 15/5: ĐBSCL: Giá cá tra và cá ba sa tiếp tục rớt thảm

15/04/2012 20:03
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Giá cá tra và cá ba sa tiếp tục rớt thảm; Gửi tiền ngân hàng 3 ngày cũng được khuyến mại
... là những tin đáng chú ý tối 15/4.
Nông dân than trời khi giá cá tra và cá ba sa tiếp tục rớt thảm
Theo Dân Trí đưa tin, những ngày gần đây nông dân nuôi cá tra, cá ba sa ở ĐBSCL đang lo lắng và than trời vì cá rớt giá mạnh, tháng trước mới 26000đ/kg thì nay chỉ còn 22000đ/kg.
Tại Cần Thơ, giá cá tra nguyên liệu loại 1 chỉ còn ở mức 24.000 đồng/kg; cá loại 2 khoảng 23.000 đồng/kg, loại 3 khoảng 22.000 đồng/kg.Với giá này người nuôi lỗ từ 1000-1500đ/kg.

Cá tra, basa đang rớt giá mạnh (Ảnh: Dân trí).
Cá tra, basa đang rớt giá mạnh (Ảnh: Dân trí).


Hiện, giá cá tra thu mua tại Hậu Giang cũng chỉ ở mức còn 22.000 - 23.500 đồng/kg. Theo số liệu của Sở Công Thương An Giang, giá cá tra nguyên liệu xuất khẩu các loại tuần từ 30/3 – 5/4/2012 tại An Giang dao động ở mức từ 23.000 - 24.000 đồng/kg, giảm từ 200 - 500 đồng/kg tùy loại, tương đương giảm 1 - 2%. 
Ông Lê Chí Bình – Phó Chủ tịch HH Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang cho biết: “Cá tra rớt giá là do ngân hàng thắt chặt tín dụng nên doanh nghiệp không có tiền để mua cá. Một số doanh nghiệp có tiền mua cá thì  ép giá cá xuống càng thấp càng tốt. Người nuôi cá thì kiên quyết bán và thu tiền luôn, chấp nhận giá thấp hơn do thời gian gần đây rất nhiều doanh nghiệp thủy sản nợ kéo dài dẫn đến thưa kiện”.
Gửi tiền ngân hàng 3 ngày cũng được khuyến mại
Đó là chiêu câu khách mới của rất nhiều ngân hàng. Theo thông tin từ Đất Vệt, lãi suất huy động giảm mạnh nên các ngân hàng đang ra sức đua khuyến mãi để cố giữ khách. Nhà băng cũng đua giảm lãi suất cho vay mua nhà, xe, vì đây là 2 lĩnh vực khá hấp dẫn để họ kiếm lợi.

Mấy ngày gần đây, các ngân hàng dồn dập đua khuyến mãi khi lãi suất huy động chỉ trong vòng 1-2 tháng đã giảm khá mạnh, từ mức trần 14% về 13%, sau đó xuống 12%/năm hôm 11/4.

Nhiều ngân hàng tung chiêu khuyến mại để hút khách (ảnh: nguồn internet)
Nhiều ngân hàng tung chiêu khuyến mại để hút khách (ảnh: nguồn internet)

Từ ngày 2/4 đến hết 30/6, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) chính thức triển khai chương trình khuyến mại tiền gửi tiết kiệm “Rồng vàng phát lộc - Sung túc cả năm”, với gần 454.000 giải thưởng có tổng giá trị trên 15 tỷ đồng, với 3 cơ hội trúng thưởng.
Từ ngày 3/4, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) chính thức triển khai sản phẩm “Tiền gửi linh hoạt - Lãi suất tối đa”, áp dụng đối với khách hàng cá nhân gửi tiền VND từ 20.000.000 đồng trở lên, với các kỳ hạn ngắn từ 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 24, 28, 29 ngày và từ 1 tháng đến 60 tháng… người dân cũng có thể rút tiền ngay mà không cần thời hạn.
Không chỉ có vậy, nhiều ngân hàng đã nhanh tay tung ra các gói vay tiêu dùng mua nhà, xe với lãi suất ưu đãi để hút khách.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch bị “soi” chuyện rót vốn cho dự án

Theo Vneconomy, tổng thanh tra Chính phủ vừa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thái Hồng, Phó vụ trưởng Vụ 2 (Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về “vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch” đối với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thời kỳ 2007-2011.

Công tác thanh tra tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ được tiến hành trong 60 ngày.
Công tác thanh tra tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ được tiến hành trong 60 ngày.

Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết, quá trình thanh tra sẽ được thực hiện trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày 11/4.
Vừa qua, Thanh tra Chính phủ cũng đã công bố kết luận thanh tra đối với hai dự án, gồm "dự án tăng cường năng lực dạy nghề" và "đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đoàn phát hiện 105 tỷ đồng bị sử dụng sai mục đích, đối tượng tại 6 cơ quan cấp sở, 40 cơ sở dạy nghề, trong đó, Hà Nội 28,634 tỷ đồng, Thái Bình 20,661 tỷ đồng, Nam Định là 23,240 tỷ đồng, Quảng Ngãi 18,300 tỷ đồng, Phú Thọ 12,958 tỷ đồng và An Giang 900 triệu đồng. 

70% công ty địa ốc có vốn dưới 10 tỉ đồng

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, doanh nghiệp bất động sản TPHCM yếu về vốn và thiếu tính chuyên nghiệp, nếu ngân hàng không hỗ trợ thì doanh nghiệp khó thực hiện các dự án lớn.
Dự thảo dẫn số liệu từ Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cho thấy có 70,5% doanh nghiệp bất động sản TPHCM có vốn dưới 10 tỉ đồng, gần 19% doanh nghiệp có vốn 10-50 tỉ đồng, 8% doanh nghiệp có vốn 50-200 tỉ đồng và chỉ có 2,6% doanh nghiệp có vốn 200-500 tỉ đồng. Vì vậy, nếu ngân hàng không hỗ trợ thì doanh nghiệp khó có khả năng thực hiện các dự án lớn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Nhiều công ty tham gia thị trường chưa có ý thức giữ gìn thương hiệu, bảo đảm, chất lượng, uy tín của doanh nghiệp, không tuân thủ các quy định pháp luật...
Dự thảo cũng đề ra một số giải pháp cấp bách để phát triển thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay như mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp ưu tiên những dự án có vị trí tốt, thuận lợi giao thông, tập trung vào thị trường nhà ở bình dân.

Kiếm nửa triệu đô nhờ đăng clip lên Youtube

Theo Vnexpress đưa tin, clip ngộ nghĩnh có tên “Charlie bit my finger” đã thu hút được gần 500 triệu lượt xem trên Youtube. Chủ nhân của clip được Youtube chia tới 500.000 USD doanh thu từ quảng cáo.

Chủ nhân của "Charlie bit my finger" được chia tới 0,5 triệu đôla từ quảng cáo trên Youtube
Chủ nhân của "Charlie bit my finger" được chia tới 0,5 triệu đôla từ quảng cáo trên Youtube

“Charlie bit my finger” chỉ là clip nghiệp dư do một gia đình người Anh tự quay và đưa lên Youtube năm 2007. Nội dung của đoạn video là một bé trai nghịch ngợm cắn tay anh mình nhưng đã thu hút hàng trăm triệu lượt người xem chỉ trong vòng vài tháng.
Khi đoạn video này đạt mốc 50 triệu lượt xem, gia đình anh bắt đầu được trả tiền nhờ doanh thu từ quảng cáo mà Youtube đặt trên clip này. Sau năm năm, “Charlie bit my finger” đã đạt 436 triệu lượt xem, tương đương gần 200 lượt một phút và chủ nhân của clip được chia tới 500.000 USD doanh thu quảng cáo từ Youtube.

TT Obama đề cao quan hệ thương mại với Mỹ Latinh

Theo TTXVN cho hay, Phát biểu tại một cuộc gặp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu ở châu Mỹ bên lề hội nghị OAS, Tổng thống Obama nhấn mạnh tới "lời hứa hẹn lớn" đối với sự tăng trưởng kinh tế tại các nước châu Mỹ, đồng thời khẳng định Washington không "quay lưng lại" và "lãng quên" mối quan hệ thương mại với các nước khu vực Mỹ Latinh do bị chi phối bởi cuộc chiến của Mỹ tại Irắc và Afghanistan cũng như các vấn đề toàn cầu khác.

Tổng thống Obama cùng đại diện các nước Mỹ Latinh. (Nguồn: Getty Images)
Tổng thống Obama cùng đại diện các nước Mỹ Latinh. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Obama khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và các nước Mỹ Latinh là "một trong những mối quan hệ thương mại năng động nhất thế giới hiện nay" và các thị trường đang ngày càng mở rộng tại khu vực này là môi trường lý tưởng cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ.
Ông nêu rõ thúc đẩy thương mại với Mỹ Latinh là một nhân tố quan trọng đối với tương lai của nền kinh tế đầu tàu thế giới, có thể giúp tạo ra thêm nhiều việc làm cho thị trường lao động Mỹ.
Hương Trà (tổng hợp)