Ông Nguyễn Thế Thảo tái đắc cử Chủ tịch UBND Hà Nội

20/06/2011 08:45
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 – 2016, với 93,6% số phiếu tán thành.

Tại họp thứ nhất HĐND Thành phố khóa XIV diễn ra ngày 20/6, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 – 2016, với 93,6% số phiếu tán thành.

Phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Nguyễn Thế Thảo cảm ơn đại biểu HĐND Thành phố tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016: “Tôi nhận thức rằng đây là nhiệm vụ khó khăn, trách nhiệm hết sức nặng nề mà các đại biểu giao phó”.

Ông Nguyễn Thế Thảo (Ảnh: VNE)
Ông Nguyễn Thế Thảo (Ảnh: VNE)

Ông Thảo hứa sẽ phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ tịch thành phố cũng mong muốn đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục giám sát và giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, bà Ngô Thị Doãn Thanh, sinh năm 1957, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XIII, tái đắc cử Chủ tịch khóa IV với hơn 97% phiếu bầu.
 

Ông Lê Văn Hoạt, Bí thư huyện Mê Linh trúng cử Phó chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Văn Nam (Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND khóa trước) trúng cử Ủy viên thường trực HĐND.

Được biết, tại Đại hội Đảng lần thứ XI (tháng 1/2011), ông Nguyễn Thế Thảo (59 tuổi) và bà Ngô Thị Doãn Thanh (54 tuổi) đều được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Thế Thảo sinh năm 1952 tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn cao nhất của ông là Tiến sĩ Kinh tế. Năm 1976, sau khi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc tại Ba Lan, trở về nước, ông đã có quá trình công tác và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại Công ty xây dựng số 5, Công ty xây dựng số 11, tiếp đó là tại tỉnh Hà Bắc và tỉnh Bắc Ninh.

Từ 8/2007 đến nay là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 10, khoá 11, đại biểu quốc hội khoá 12 đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội; Phó bí thư thành uỷ Hà Nội; chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2011.


Theo KH&ĐS