Đọc nhanh sáng 16/4: Nhiều hãng sữa áp giá mới

16/04/2012 09:57
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Nhiều hãng sữa áp giá mới, Las Vegas Sands muốn xây tòa nhà hình cánh buồm tại TP HCM; nợ chồng nợ, nhiều doanh nghiệp bỏ trốn,…là nhữnng tin kinh tế đáng chú ý sáng 16/4.
Nhiều hãng sữa áp giá mới
Cũng theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, theo các đại lý kinh doanh sữa trên địa bàn TP.HCM, sau khi thông báo tăng giá từ đầu tháng 4-2012, đến nay nhiều loại sữa nhập khẩu đã chính thức áp dụng giá mới.
Theo đó, năm dòng sản phẩm của thương hiệu Meiji (Nhật) tăng thêm 10-15%, bảy mặt hàng của nhãn hàng Angelac và Angel Grow (Hàn Quốc) cũng tăng thêm khoảng 15% như sữa bột Angelac 400gam giá từ 190.000 đồng/hộp tăng lên 220.000 đồng/hộp...
Nhiều hãng sữa ngoại đã áp giá mới (ảnh: internet)
Nhiều hãng sữa ngoại đã áp giá mới (ảnh: internet)
Một số dòng sữa nước nhập khẩu chủ yếu từ New Zealand, Úc, Pháp... cũng tăng 7-8% lên mức 49.000-51.000 đồng/lít.
Nhiều bà nội trợ cho biết đã dùng sữa nước thay sữa bột để cân đối ngân sách gia đình, trong khi một số người dân có tâm lý chuyển sang sử dụng sữa nội thay thế với giá rẻ hơn 15-25%.
Hiện sữa là mặt hàng trong danh mục đăng ký giá, các doanh nghiệp kinh doanh sữa muốn điều chỉnh giá phải kê khai cơ cấu tính giá và giải trình với cơ quan chức năng.

Hãng Jestar lại bị tố "bỏ rơi" hành khách

Chuyến bay bị trì hoãn mang số hiệu BL806 mà hành khách phải mua vé với giá 1.750.000 đồng. Chuyến bay đêm, lại bị “lỗi hẹn” và “bỏ rơi” hành khách trong nhiều giờ.
Theo nguồn tin từ Pháp luật & xã hội, lúc 21h15 tối 14/4, nhiều bạn đọc gọi đến đường dây nóng của một tờ báo phản ánh: Hàng trăm hành khách mua vé bay của hãng Jetstar Pacific chuyến TP Hồ Chí Minh khởi hành đi Hà Nội lúc 19h15. Nhưng đến 19h30 hành khách được thông báo chuyến bay hoãn lại đến 21h15, và đến 21h15 thì chuyến bay lại được thông báo hoãn đến 23h25”. 

Hành khách "vật vã" hơn 13 tiếng tại sân bay Đà Nẵng vì sự cố kỹ thuật của Jetstar ngày 26/11/2011. (Ảnh minh họa internet)
Hành khách "vật vã" hơn 13 tiếng tại sân bay Đà Nẵng vì sự cố kỹ thuật của Jetstar ngày 26/11/2011. (Ảnh minh họa internet)

Yêu cầu nhà quản lý của Jetstar giải đáp lý do tại sao chuyến bay bị trì hoãn nhưng không có ai đứng ra trả lời, hàng trăm hành khách như bị “bỏ rơi” nên rất bức xúc. Nhân viên của Jetstar cho biết vì trục trặc kĩ thuật nên có sự cố trên ngoài ra không cung cấp thông tin gì thêm.
Trước đó vào ngày 22/4/2010, chuyến bay mang số hiệu VN-A189 từ Hà Nội đi Đà Nẵng của Jetstar cũng đã phải quay lại Nội Bài khẩn cấp sau gần 1 giờ đồng hồ trên không do sự cố kĩ thuật.

Las Vegas Sands muốn xây tòa nhà hình cánh buồm tại TP HCM

Theo thông tin từ Vnexpress, trong dịp khai trương thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới tại Macau, Chủ tịch Tập đoàn Las Vegas Sands - ông Sheldon G.Adelson đã trả lời phỏng vấn các báo của Việt Nam về kế hoạch đầu tư tại Hà Nội và TP HCM.

Khu phức hợp giải trí Marina Bay Sands ở Singapore. (Ảnh: T.T - Vnexpress)
Khu phức hợp giải trí Marina Bay Sands ở Singapore. (Ảnh: T.T - Vnexpress)

Ông cho biết, Việt Nam hiện nay giống như trái cây đã chín và hoàn toàn tương thích với mô hình kinh doanh khu nghỉ dưỡng phức hợp của Las Vegas Sands. Việt Nam muốn thúc đẩy du lịch, và đó là chuyên ngành của Las Vegas Sands. Tập đoàn này muốn đưa ngành du lịch sự kiện đến Việt Nam, vun trồng nó, để mang các thương nhân, những du khách nghỉ dưỡng sang trọng đến đây. “Nếu như chính phủ muốn thu hút du lịch, cả du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thương mại và du lịch sự kiện, chúng tôi có thể đưa ra câu trả lời cho mong muốn đó”- ông nói
Tập đoàn chỉ đầu tư vào những quốc gia đang cần nhất đến mô hình khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp. Việt Nam là một trong ba quốc gia đứng đầu trong việc đáp ứng các tiêu chí đó. 

Dân bắt đầu rút tiền tiết kiệm mua nhà đất

Theo VTC News, ngay sau khi ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động xuống mức 12%, nhiều ngườidân bắt đầu rút tiền tiết kiệm mua nhà đất.
Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc sàn giao dịch bất động sản Phát Đạt trên đường Lê Văn Lương kéo dài cũng cho biết, mấy ngày nay số lượng người hỏi mua các căn hộ chung cư và đất nền tăng mạnh. Lượng giao dịch thành công cũng tăng khoảng 30% so với cách đây 1 tháng.

Lãi suất hạ, nhà đầu tư thay vì giữ tiền, sẽ đầu tư nhà đất? (Ảnh: Vnmedia)
Lãi suất hạ, nhà đầu tư thay vì giữ tiền, sẽ đầu tư nhà đất? (Ảnh: Vnmedia)

Nhiều người cho rằng lãi suất thấp, trong khi giá bất động sản lại giảm mạnh thì việc đầu tư vào bất động sản lúc này là thời điểm tốt để sinh lời
Khu vực được nhiều người quan tâm nhất là đất nền tại một số dự án ở Văn Quán (Hà Đông), Xa La (Hà Đông), Khu đô thị mới Dương Nội, huyện Hoài Đức,…
Hiện tại, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã rất đuối vốn, thậm chí là cạn vốn, họ phải bán tháo nhiều dự án với mức giảm từ 30 – 40%. So với mức giá cách đây 2 năm, thì quả là nhiều người nằm mơ cũng không có.

Hà Nội sẽ rà soát lại toàn bộ nhà, đất công

Theo Vnexonomy đưa tin, nguồn tin từ Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội cho biết, hiện công ty đang rà soát toàn bộ hồ sơ, hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản nhằm sắp xếp lại và xử lý quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội.

Việc sử dụng đất công còn quá nhiều bất cập chưa được xử lý. (Ảnh: Vneconomy)
Việc sử dụng đất công còn quá nhiều bất cập chưa được xử lý. (Ảnh: Vneconomy)

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ phân loại đánh giá thực trạng các cơ sở nhà đất, số lượng hợp đồng thuê nhà; dừng ký hợp đồng thuê mới với các cơ sở sử dụng nhà đất không hiệu quả, sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định về quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Sở Tài chính Hà Nội đề xuất, đối với các cơ sở nhà đất nhỏ lẻ, xen lẫn với nhà dân có diện tích dưới 50 m2 đề nghị xử lý thu hồi bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thị trường thông qua đấu giá; thu hồi và bán đấu giá các cơ sở nhà đất khác sử dụng không đúng mục đích, sử dụng kém hiệu quả, bị lấn chiếm. 

Nợ chồng nợ, nhiều doanh nghiệp bỏ trốn thoát thân

Theo Tuổi trẻ Online, nợ chồng nợ, nhiều doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa tìm cách thoát thân bằng cách vay “nóng” với lãi suất cắt cổ. Nhưng nợ tiếp tục sinh ra nợ, nhiều DN đang bị xoáy vào vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Số tiền nợ lên đến hàng trăm tỉ đồng, vét sạch tài sản đem cầm cố để trả những khoản vay nặng lãi vẫn không đủ, nhiều chủ DN đã âm thầm bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản đi nơi khác...

Và nay để có tiền trả nợ, DN may mặc TT phải bán tài sản, máy móc (ảnh chụp ngày 13-4-2012) - Ảnh: Đình Dân - Tuổi trẻ
Và nay để có tiền trả nợ, DN may mặc TT phải bán tài sản, máy móc (ảnh chụp ngày 13-4-2012) - Ảnh: Đình Dân - Tuổi trẻ

DN tư nhân ĐB chuyên sản xuất ván ép gỗ xuất khẩu ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (Đồng Nai) từ nhiều ngày nay đã không còn... giám đốc. Gần 100 công nhân rơi vào tình trạng nợ lương, đi không đành ở cũng chẳng được.
Tương tự, cơ sở sản xuất phế liệu XB (P.Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) mới đây đã bị hàng chục chủ nợ bao vây căn nhà đòi lấy tài sản.
Vì cậy nhờ các ngân hàng không được nên DN đành phải tìm đến các khoản vay bên ngoài để cầu cứu. Nhưng hình thức vay “nóng” hay cầm cố chỉ là biện pháp tạm thời, thực tế đó là vòng luẩn quẩn không lối thoát khiến DN ngày càng ngập sâu vào khủng hoảng nợ.

Gián điệp thương mại: Cuộc chiến Mỹ - Trung

Theo tin từ VEF, xung đột giữa hai cường quốc Mỹ - Trung còn tồn tại một cuộc chiến ngầm không kém phần khốc liệt liên quan tới các gián điệp thương mại.
Thống kê của các cơ quan an ninh Mỹ cho thấy Trung Quốc đang là quốc gia dẫn dầu về số các vụ gián điệp thương mại được phát hiện trong hơn một thập kỷ qua. 

Washington luôn đau đầu đối phó với các vụ gián điệp thương mại của Trung Quốc. (Ảnh: Vef)
Washington luôn đau đầu đối phó với các vụ gián điệp thương mại của Trung Quốc. (Ảnh: Vef)

Tình trạng tấn công mạng máy tính dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm xâm nhập và ăn cắp chất xám cùng với những vi phạm liên tục và ở mức độ rộng lớn quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Trung Quốc trong thời gian qua đã gây thiệt hạng hàng tỷ đô la cho nhiều doanh nghiệp Mỹ. 
Để đối phó với tình trạng này, chính phủ Mỹ cần nâng cao cảnh giác. Chính phủ liên bang cũng cần đóng vai trò điều phối để đảm bảo tính bảo mật của doanh nghiệp. Việc thông qua các dự luật về an ninh mạng cũng hết sức cần thiết... Với những nguồn tin mật cần phong tỏa thông tin và làm tốt công tác an ninh mạng.
Hương Trà (tổng hợp)