Những bước đột phá của nền giáo dục Malaysia 2012

16/04/2012 11:37
Thuong Ngo/ hotcourses
(GDVN) -Không chỉ trong khu vực Châu Á mà trên toàn thế giới, Malaysia đã và đang được đánh giá cao về chất lượng giáo dục của mình. Chính phủ và ngành giáo dục không ngừng nỗ lực đưa nền giáo dục nước này đến với thế giới. Năm 2012, những khoản ngân sách lớn sẽ được bỏ ra nhằm mục đích đưa những kiến thức, công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới đến với sinh viên học tập tại quốc gia này.

Các trường đại học và cơ sở giáo dục  của Malaysia không chỉ chú trọng vào việc đào tạo sinh viên trong nước, những năm gần đây thông tin về các trường đại học của Malaysia đang được đưa đến gần hơn với các sinh viên quốc tế và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các du học sinh tương lai, đặc biệt các sinh viên đến từ các nước Châu Á.

Malaysia - đất nước phát triển năng động
Malaysia - đất nước phát triển năng động

Trong năm 2012, cùng với những dự án phát triển kinh tế, chính trị và du lịch, chính phủ nước này nhấn mạnh về tầm quan trọng của hệ thống giáo dục và những lĩnh vực liên quan đến giáo dục.  Do đó, nền giáo dục Malaysia sẽ được chú trọng đầu tư hơn nữa trong năm 2012 với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học Malaysia đồng thời xây dựng hình ảnh của nền giáo dục nước này trong công đồng giáo dục quốc tế.

Một ngôi đền cổ
Một ngôi đền cổ


Riêng trong 2012, chính phủ nước này dự kiến chi ra 50,2 tỷ RM (Malaysia Ringgit) tương đương với khoảng 16 tỷ USD trong việc thu hút và phát triển các tài năng học tập tại Malaysia. Cùng với đó bộ giáo dục nước này cũng có kế hoạch chi 1,9 tỷ RM (tương đương 595 triệu USD) với mục đích nâng cấp cơ sở vật chất giảng dạy và học tập cho tất cả các loại trường học ở nước này, điển hình là các trường quốc gia, các trường quốc gia loại hình Trung Quốc và Tamil, trường học tôn giáo.

Chính phủ cũng có ngân sách dự kiến 13,6 tỷ RM (4,3 tỷ USD) cho việc phát triển mảng lĩnh vực xã hội, trong đó bao gồm phát triển cộng đồng, y tế, phúc lợi, nhà ở và đặc biệt là giáo dục. Ngoài ra để học sinh và sinh viên có được môi trường học tập hiện đại và thoải mái nhất, 1 tỷ MR (313 triệu USD) cũng sẽ được chi ra trong năm 2012 dành riêng cho việc tu sửa, nâng cấp cở sở hạ tầng cho các trường học.

Thủ tướng chính phủ nước này, ông Datuk Seri Najib Tun Razak nhấn mạnh rằng: “Kiến thức chính là cốt lõi cho sự phát triển của một đất nước. Do đó để đạt được mục đích trở thành một đất nước phát triển với đời sống và thu nhập cao, chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên cho việc phát triển hệ thống giáo dục để tạo ra những tài năng, sáng tạo đồng thời lực lượng lao động tay nghề cao”

Tháp đôi
Tháp đôi

Một tin vui đặc biệt cho các bạn du học sinh quốc tế đang học tập hoặc có ý định học tập tại Malaysia. Trong nỗ lực thu hút sinh viên quốc tế đến với nước này, chính phủ đã quyết định khấu trừ gấp đôi chi phí phát sinh cho các công ty thực hiện các chương trình thực tập cho sinh viên đại học toàn thời gian trong thời gian tối thiểu 10 tuần với mức trợ cấp hàng tháng không ít hơn 500 RM (157 USD). Bộ luật này có hiệu lực đến năm 2016. Hiện nay, chi phí cho các chương trình đào tạo thực hành (bao gồm cả thực tập) đã có đủ điều kiện để khấu trừ thuế. Song song với đó, các công ty tham gia các hoạt động quảng bá có hội việc làm tại các hội chợ được quốc tế công nhận cũng sẽ được khấu trừ gấp đôi  các khoảng  chi phí  cho đến năm 2016. Điều này sẽ thúc đẩy các công ty Malaysia tham gia nhiều hơn các hoạt động quảng bá hình ảnh đến với sinh viên quốc tế.

Không những thế, các trường tư thục và quốc tế cũng nhận được rất nhiều hỗ trợ từ chính phủ. Các trường thuộc loại này sẽ được những ưu đãi như: trường tư thục được miễn thuế thu nhập 70% trong 5 năm hoặc tương đương của một trợ cấp thuế đầu tư 100% chi phí vốn trong một khoảng thời gian 5 năm để được bù đắp so với 70% thu nhập theo luật định.

Những đầu tư lớn vào nền giáo dục của nước này được hy vọng sẽ mang lại một bước tiến vượt bậc trong năm 2012. Điều này cũng là một nhân tố tốt để các bạn sinh viên quốc tế của chúng ta có thể đánh giá Malaysia như một lựa chọn lý tưởng cho việc học tập và nghiên cứu.


Điểm nóng
Nữ sinh Việt đạt giải tại cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới tại Nga

Điểm mặt những trường Đại học nổi tiếng của Thụy Sĩ
5 lý do nên sống cùng người bản xứ khi đi du học
Thuong Ngo/ hotcourses