Đột kích "phi đội lắc” điên cuồng trong khách sạn

20/06/2011 11:13
(GDVN) - Sáng nay 20/6, Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng đã triệt phá “ổ lắc” tại khách sạn Hồng Kông P.Khuê Mỹ.

(GDVN) - Sáng nay 20/6, Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng đã triệt phá “ổ lắc” tại khách sạn Hồng Kông P.Khuê Mỹ.

{iarelatednews articleid='2856,2556'}

Theo nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân, thời gian qua một số đối tượng sử dụng các chất kích thích đã trở lại địa bàn P.Khuê Mỹ để tìm bãi đáp tại các nhà trọ, khách sạn bình dân.

Đối tượng cầm đầu Lê Trung Hưng (bên phải)
Đối tượng cầm đầu Lê Trung Hưng (bên phải)

Qua theo dõi, mật phục, lực lượng trinh sát Công an Q.Ngũ Hành Sơn nắm được thói quen của các “phi đội lắc” thường tụ tập theo nhóm, mang theo loa và âm thanh công suất lớn đổ ra ngoại thành sau giờ “tan ca” ở vũ trường vào khoảng 2 – 3 giờ sáng trong ngày.

Đúng vào lúc 6h30 ngày 20/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn và Công an P.Khuê Mỹ đột kích phòng 204 khách sạn Hồng Kông. Tại hiện trường, lực lượng phối hợp bắt quả tang 6 đối tượng đang sử dụng ma túy trong phòng gồm: Lê Trung Hưng (SN 1976, trú 247 Hoàng Diệu Q.Hải Châu TP Đà Nẵng); Thái Bá Trường (SN 1983, trú tổ 81, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng); Phạm Thị Kim Ngọc (1986, trú 215/3 Bến Chương Dương, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM); Nguyễn Anh Trâm (1992, trú số 1 Tăng Bạch Hổ, Q.Hải Châu TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Vân (1985, thôn Thương Lâm, Cam Tịnh, Cam Lộ, Quảng Trị); Võ Thị Lan Hương (1988, tổ 7, khối 9, H.Krông Pắc, Đắc Lắc).

Lực lượng công an thu giữ 9 viên ma túy tổng hợp chưa sử dụng, 2 viên khác do Lê Trung Hưng giấu trong túi quần, 20 triệu đồng tiền mặt, 8 điện thoại di động, một số dụng cụ chơi hàng đá.

Qua lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận Lê Trung Hưng cầm đầu, sau khi “bay” ở vũ trường chưa đủ độ, cả nhóm mang theo một máy tính xách tay cùng một giàn loa vào khách sạn Khuê Mỹ để “lắc” tiếp. Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trọng Phan