Chùm ảnh: Té nước mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của người Khmer

17/04/2012 06:58
Gia Bảo/ VnExpress
Hàng nghìn người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long tham gia ngày "mùng 3 Tết Chol Chnam Thmey" (15/4) với các lễ hội tắm Phật, té nước, cầu siêu, dâng cơm cho sư cả... Tết năm nay đông vui nhờ bà con được mùa.
Người dân Khmer đổ ra đường phố, thôn xóm khắp các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu... để té nước cho nhau mừng năm mới.
Người dân Khmer đổ ra đường phố, thôn xóm khắp các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu... để té nước cho nhau mừng năm mới.
Người dân Khmer đổ ra đường phố, thôn xóm khắp các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu... để té nước cho nhau mừng năm mới.
Người dân Khmer đổ ra đường phố, thôn xóm khắp các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu... để té nước cho nhau mừng năm mới.
Người phụ nữ này mang lễ vật lên chùa để cúng Phật mừng Tết Chol Chnam Thmey.
Người phụ nữ này mang lễ vật lên chùa để cúng Phật mừng Tết Chol Chnam Thmey.
Dâng lễ cho các nhà sư.
Dâng lễ cho các nhà sư.
Năm nay được mùa, bà con Khmer mang lúa đến lễ Phật.
Năm nay được mùa, bà con Khmer mang lúa đến lễ Phật.
Xây núi cát, cúng bái để chuộc tội lỗi suốt năm qua.
Xây núi cát, cúng bái để chuộc tội lỗi suốt năm qua.
Thỉnh tượng Phật đi tắm. 12h trưa ngày mùng 3 Tết Chol Chnam Thmey, người dân thỉnh tượng Phật trong chùa ra sân, dùng nước ướp ngũ hoa đã chuẩn bị trước để sư cả tưới tắm tượng Phật. Người dân hứng nước tắm này để xức lên đầu, toàn thân với quan niệm được mạnh khỏe và Phật ban phước trong năm; đồng thời xóa tội lỗi.
Thỉnh tượng Phật đi tắm. 12h trưa ngày mùng 3 Tết Chol Chnam Thmey, người dân thỉnh tượng Phật trong chùa ra sân, dùng nước ướp ngũ hoa đã chuẩn bị trước để sư cả tưới tắm tượng Phật. Người dân hứng nước tắm này để xức lên đầu, toàn thân với quan niệm được mạnh khỏe và Phật ban phước trong năm; đồng thời xóa tội lỗi.
Hàng trăm người tham gia lễ tắm Phật. Sau đó, mọi người vào trong chùa để sư cả cúng cầu siêu.
Hàng trăm người tham gia lễ tắm Phật. Sau đó, mọi người vào trong chùa để sư cả cúng cầu siêu.

Gia Bảo/ VnExpress