Malaysia quan tâm đến việc mua xe tăng T-90S của Nga

17/04/2012 20:05
Theo VOV
Xe tăng T-90S có trọng lượng 46,5 tấn; với khả năng đạt tốc độ 60 km/giờ và dự trữ nhiên liệu đi được quãng đường 550km.
Xe tăng T-90S có trọng lượng 46,5 tấn; với khả năng đạt tốc độ 60 km/giờ và dự trữ nhiên liệu đi được quãng đường 550km. Ngày 16/4, phát biểu tại Triển lãm vũ khí Malaysia DSA-2012, Phó Tổng giám đốc Cơ quan xuất khẩu vũ khí Nga (Rosoboronexport) Viktor Komardin cho biết, phía Malaysia quan tâm đến việc mua vài chục xe tăng T-90S chiến đấu chủ lực của Nga.  Tuy nhiên, ông Viktor Komardin không tiết lộ rằng, 2 bên có tiến hành đàm phán về việc cung cấp xe tăng hay không và khi nào ký hợp đồng. Trong ngày đầu tiên của Triển lãm DSA-2012, nhà vua Malaysia Yang di-Pertuan Agong và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ahmad Zahid Hamidi đã đến thăm gian hàng của Nga tại triển lãm.
Xe tăng T-90 của Nga (Ảnh: wikipedia)
Xe tăng T-90 của Nga (Ảnh: wikipedia)
Hiện tại, lực lượng vũ trang của Malaysia có 48 xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91M Twardy do Ba Lan sản xuất. Số xe tăng này, Bộ Quốc phòng Malaysia mua trong đợt đấu thầu năm 2003 mà công ty Bumar Labely của Ba Lan giành chiến thắng. Ngay sau khi vụ đấu thầu kết thúc, phía Nga đã giới thiệu với Malaysia xe tăng T-90S. Tuy nhiên, 2 bên không đạt được hợp đồng cung cấp. Theo ông Viktor Komardin, chính quyền Malaysia hiểu rất rõ rằng, xe tăng T-90S vượt trội so với PT-91M Twardy về các tính năng kỹ thuật và khả năng chiến đấu. Tại triển lãm Defexpo tại Ấn Độ tháng 3 vừa qua, Nga lần đầu tiên giới thiệu phiên bản hiện đại hoá của xe tăng T-90S và tuyên bố mục tiêu bán loại xe tăng này ở thị trường châu Á và châu Phi. Xe tăng T-90S có trọng lượng 46,5 tấn; có khả năng đạt tốc độ 60 km/giờ và dự trữ nhiên liệu đi được quãng đường 550km. T-90S được trang bị pháo nòng trơn 125 ly với cơ số đạn 42 quả đạn pháo, được bọc thép với độ dày 800-830 mm. Xe tăng T-90S cũng được biết đến với tên gọi T-90MS, được trang bị động cơ mạnh hơn, hệ thống điều khiển bắn mới, súng máy cỡ nòng 7,62 ly và hệ thống bảo vệ năng động “Relikt”.
Theo VOV