Vụ chế vỏ thuốc từ rác thải: Bắt giám đốc phóng hỏa thủ tiêu tang vật

17/04/2012 07:14
Hồng Thủy (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Giám đốc công ty Học Dương sau khi nghe tin đã phóng hỏa đốt kho nguyên liệu của nhà máy hòng phi tang tang vật
Tân Hoa Xã ngày 16/4 đưa tin, sau khi phóng sự kinh hoàng về công nghệ chế biến rác thải công nghiệp giày da thành collagen và dùng nguồn collagen này chế biến vỏ thuốc con nhộng được CCTV13 phát sóng sáng 15/4, chiều 15/4 thì chiều cùng ngày kho nguyên liệu của công ty Collagen Học Dương, doanh nghiệp được đề cập trong phóng sự gặp hỏa hoạn, kho nguyên liệu bốc cháy.

Công ty Học Dương tự phóng hỏa kho nguyên liệu nhằm xóa dấu vết phạm pháp
Công ty Học Dương tự phóng hỏa kho nguyên liệu nhằm xóa dấu vết phạm pháp

Công an sở tại vào cuộc điều tra phát hiện, Tống Huấn Kiệt - Giám đốc công ty Học Dương sau khi nghe tin đã phóng hỏa đốt kho nguyên liệu của nhà máy hòng phi tang tang vật. Ngay lập tức Tống Tuấn Kiệt đã bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra, công ty Học Dương bị đình chỉ mọi hoạt động sản xuất và niêm phong tại chỗ.
Bể ngâm rác thải công nghiệp giày da chế biến thành collagen công nghiệp bán cho doanh nghiệp sản xuất vỏ thuốc con nhộng
Bể ngâm rác thải công nghiệp giày da chế biến thành collagen công nghiệp bán cho doanh nghiệp sản xuất vỏ thuốc con nhộng

Phóng sự của CCTV13 đã tạo ra một chuỗi phản ứng liên hoàn, ngay sau đó Cục Quản lý giám sát dược phẩm và thực phẩm Trung Quốc đã ban hành thông báo khẩn cấp, yêu cầu ngừng mọi hoạt động tiêu thụ, sử dụng 13 loại thuốc con nhộng đang lưu hành có sử dụng vỏ làm từ collagen công nghiệp, hàm lượng Cr vượt tiêu chuẩn mà CCTV13 đã chỉ ra.
Công ty Học Dương bị đình chỉ sản xuất, niêm phong
Công ty Học Dương bị đình chỉ sản xuất, niêm phong

Công ty Học Dương chủ động phóng hỏa xóa dấu vết hiện trường lúc 3h 22 phút chiều 15/4, lực lượng phòng cháy chữa cháy sau khi nhận được tin báo đã đến "ứng cứu", đến 4h 30 phút chiều cùng ngày ngọn lửa được dập tắt, không có trường hợp thương vong nào xảy ra.

>> Xem video
Hồng Thủy (theo Tân Hoa Xã)