"Chim ăn thịt" F-22 của Mỹ đã sẵn sàng chiến đấu

17/04/2012 19:42
Ngọc Huyền (Theo Abcnews, Tân Hoa xã)
(GDVN) - Các quan chức không quân Mỹ trong một cuộc họp đặc biệt cuối tháng 3 vừa qua cho biết, loại máy bay chiến đấu đắt nhất của Mỹ F-22 Raptor đã sẵn sàng chiến đấu mặc dù trước đó, nó đã lộ diện nhược điểm về hệ thống cung cấp oxy.
Đây là siêu máy bay tiêm kích, máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên trên thế giới. Đội máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo này có chi phí tổng cộng là 77,4 tỷ USD, đã được đi vào hoạt động chiến đấu từ năm 2005.
Đây là siêu máy bay tiêm kích, máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên trên thế giới. Đội máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo này có chi phí tổng cộng là 77,4 tỷ USD, đã được đi vào hoạt động chiến đấu từ năm 2005.
Trong hơn hai chục trường hợp trong 4 năm qua, các phi công đã báo cáo "tình trạng thiếu oxy" khi điều khiển chiếc máy bay tàng hình F-22 Raptor trị giá 143 triệu USD này.
Trong hơn hai chục trường hợp trong 4 năm qua, các phi công đã báo cáo "tình trạng thiếu oxy" khi điều khiển chiếc máy bay tàng hình F-22 Raptor trị giá 143 triệu USD này.
Trước đó, kể từ khi bị mất một chiếc F-22 vào tháng 11/2010 trong quá trình bay huấn luyện ở bang Alaska, Mỹ không hề tiến hành thử nghiệm bay đối với F-22 Raptor được mệnh danh là “chim ăn thịt”.
Trước đó, kể từ khi bị mất một chiếc F-22 vào tháng 11/2010 trong quá trình bay huấn luyện ở bang Alaska, Mỹ không hề tiến hành thử nghiệm bay đối với F-22 Raptor được mệnh danh là “chim ăn thịt”.

Ngọc Huyền (Theo Abcnews, Tân Hoa xã)