Báo Mỹ: Trung Quốc sẽ sử dụng tàu 071 nếu xảy ra xung đột biển Đông

18/04/2012 06:59
Việt Dũng (Theo báo Phương Đông)
(GDVN) - Tàu vận tải đổ bộ là loại tàu chiến lớn nhất hiện nay của Hải quân Trung Quốc, hiện đang được biên chế cho Hạm đội Nam Hải trên biển Đông.
Tàu vận tải đổ bộ 071 Tỉnh Cương Sơn của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc.
Tàu vận tải đổ bộ 071 Tỉnh Cương Sơn của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc.

Báo cơ quan Quân khu Miền Đông Nga ngày 7/4 dẫn nguồn tin từ báo mạng Mỹ cho biết, một khi Trung Quốc quyết định sử dụng vũ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông, sẽ tập trung sức mạnh chính ở tàu vận tải đổ bộ 071.

Theo báo Nga, hiện nay Hạm đội Nam Hải – Hải quân Trung Quốc đã có 2 tàu vận tải đổ bộ 071, lần lượt là tàu Côn Lôn Sơn đưa vào hoạt động năm 2007 và tàu Tỉnh Cương Sơn đưa vào hoạt động năm 2011.

Tháng 9/2011, nhà máy đóng tàu Trung Hoa - Hỗ Đông – Thượng Hải đã khởi công chế tạo chiếc thứ ba, tháng 1 năm nay bắt đầu chế tạo tàu vận tải đổ bộ 071 thứ tư. Căn cứ vào tin tức từ báo giới Mỹ, Hải quân Trung Quốc có kế hoạch chế tạo tổng cộng 6 tàu vận tải đổ bộ 071.

Tàu vận tải đổ bộ 071 của Trung Quốc có chiều dài 210 m, rộng 28 m, lượng choán nước 20.000 tấn, tốc độ tối đa 40 km/giờ, hành trình 11.000 km.

Vũ khí trang bị chủ yếu bao gồm 1 khẩu pháo hạm AK-176 cỡ nòng 76 mm, 4 pháo tự động AK-630 cỡ nòng 30 mm, 4 súng máy đường kính 76 mm, hệ thống tên lửa phòng không HQ-7 và 4 tàu đệm khí, 2 tàu đổ bộ và 4 máy bay trực thăng Z-8.

Thủy thủ đoàn 120 người, chi phí chế tạo khoảng 300 triệu USD. Mỗi chiếc tàu vận tải đổ bộ 071 có thể vận chuyển 1 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ (nhiều nhất 800 người) và 20 xe vận tải bọc thép.

Tàu vận tải đổ bộ Côn Lôn Sơn của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc.
Tàu vận tải đổ bộ Côn Lôn Sơn của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc.
Việt Dũng (Theo báo Phương Đông)