Kiều Văn Thanh lọt chung kết: Got Talent dàn xếp kết quả?

17/04/2012 23:25
Theo VTC News
Giám khảo Thành Lộc "mắt chữ O mồm chữ A" sau khi thí sinh miệt vườn Kiều Văn Thanh nhận được lượng bình chọn nhiều nhất để đi thẳng vào chung kết Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên. Việc đi tiếp của Kiều Văn Thanh làm rộ lên nghi án Vietnam’s Got Talent dàn xếp kết quả.
Choáng vì Kiều Văn Thanh được bình chọn nhiều nhất

Trong đêm công bố kết quả bán kết 7 diễn ra vào tối 17/4, thí sinh Kiều Văn Thanh đã bất ngờ giành chiếc vé lọt thẳng vào vòng chung kết Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên mà không cần sự ra tay của ban giám khảo khi anh nhận được số lượng bình chọn nhiều nhất đêm thi này.

Trong đêm bán kết 7, Kiều Văn Thanh thể hiện tài năng chơi nhạc cụ làm từ các vật dụng đời thường của mình qua ca khúc Hương tóc mạ non. Phần trình diễn của Kiều Văn Thanh cũng không có gì thật sự thuyết phục.

Ít ai ngờ một thí sinh đậm chất hai lúa và ở độ tuổi 40 như Kiều Văn Thanh lại có thể giành được số lượng tin nhắn bình chọn nhiều nhất đêm bán kết 7.
Ít ai ngờ một thí sinh đậm chất hai lúa và ở độ tuổi 40 như Kiều Văn Thanh lại có thể giành được số lượng tin nhắn bình chọn nhiều nhất đêm bán kết 7. 

Sau phần trình diễn của Kiều Văn Thanh, NSƯT Thành Lộc chia sẻ anh cảm thấy "thương nhớ đồng quê” khi nhạc cụ của Kiều Văn Thanh cất lên giai điệu của làng quê thanh bình. Về năng lực, anh có phần tiến bộ hơn rất nhiều so với vòng loại.

Giám khảo Thúy Hạnh lại ngưỡng mộ tài sáng tạo của Kiều Văn Thanh khi thí sinh này đã mang cho cô nhiều cảm xúc và khiến cô say sưa thưởng thức. Nhưng lời khen của Thành Lộc hay Thúy Hạnh ở đêm thi bán kết 7 với thí sinh Kiều Văn Thanh ai cũng hiểu chỉ là những lời động viên tinh thần cho sự nỗ lực của thí sinh "hai lúa" này.

Bởi, nói như giám khảo Huy Tuấn thì anh không ấn tượng với phần thi của anh bởi ngón đàn chưa thật sự thành thục, mặc dù công nhận sự phối hợp thông minh, khéo léo của anh đối với ban nhạc. Thậm chí Huy Tuấn còn cho rằng Kiều Văn Thanh chọn nhầm cuộc thi khi Vietnam’s Got Talent không phải là một cuộc thi sáng chế nhạc cụ từ các vật dụng thường ngày. Nếu là một cuộc thi sáng chế thì Kiều Văn Thanh sẽ được cấp nhiều bằng khen về sáng chế.

Ngay sau khi công bố kết quả Kiều Văn Thanh nhận được lượng bình chọn nhiều nhất và đi thẳng vào vòng chung kết Vietnam’s Got Talent, NSƯT Thành Lộc đã phải thốt lên rằng anh choáng về kết quả của đêm bán kết cuối cùng của cuộc thi và cho rằng đây là đêm kết quả bất ngờ nhất từ trước đến nay.

Thật dễ hiểu tại sao Thành Lộc lại thấy choáng. Bởi về thực lực tài năng của Kiều Văn Thanh, thì cả ba vị giám khảo đều đã đánh giá không cao. Hơn nữa, ít ai ngờ một thí sinh đậm chất "hai lúa" và ở độ tuổi 40 lại trở thành hiện tượng hot với cộng đồng và những người yêu thích Vietnam’s Got Talent để có thể giành được số lượng tin nhắn bình chọn nhiều nhất đêm bán kết 7.

Trước tình huống đáng ngạc nhiên này, người ta không thể không đặt ra câu hỏi, phải chăng việc đi tiếp của Kiều Văn Thanh là một màn kịch vụng về của chương trình Vietnam’s Got Talent?

Bởi trước đó, dàn dây làng Then, những nông dân có thẩm mỹ âm nhạc cao nhất thế giới, nói như giám khảo Huy Tuấn nói, đã bị loại thẳng cánh. Việc Kiều Văn Thanh đi tiếp rõ ràng là một sự ngạc nhiên đáng nghi ngờ. Bởi về tài năng, Kiều Văn Thanh không hơn gì nhóm dàn dây làng Then.

Càng đáng nghi hơn, khi xưa nay, trong tất cả các đêm bán kết, chương trình chưa bao giờ công bố số lượng tin nhắn mà mỗi thí sinh nhận được. Một sự thiếu minh bạch như vậy sẽ càng khiến khán giả trở nên rối trí khi tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết được trao cho tài năng “gây tranh cãi” như Kiều Văn Thanh.

Nguyễn Hương Thảo đi tiếp đầy thuyết phục

Sau khi Kiều Văn Thanh vào thẳng chung kết, tấm vé còn lại chia đôi cơ hội cho 2 tiết mục có số phiếu bình chọn thấp hơn. Tấm vé này phụ thuộc vào quyết định của giám khảo. Ứng cử viên là "nàng tiên cá" Nguyễn Hương Thảo “đặc sản” của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên và người còn lại là anh chàng beatboxer của Trần Thái Sơn.

Là thành viên đầu tiên trong ban giám khảo sẽ đưa ra quyết định lựa chọn hai thí sinh còn lại là Nguyễn Hương Thảo hay Trần Thái Sơn cho chiếc vé cuối cùng của vòng chung kết, Thành Lộc đã ủng hộ tiết mục nhạc kịch của “nàng tiên cá” Nguyễn Hương Thảo, đồng thời bày tỏ hy vọng nhà khoa học đam mê âm nhạc Thái Sơn sẽ có phần trình diễn thuyết phục hơn và phát huy thế mạnh diễn xuất của mình hơn nữa trong vòng chung kết sắp tới.

Hương Thảo giành vé đi tiếp là sự hợp lý và thể hiện đúng với những gì đã diễn ra trên sân khấu đêm bán kết 7
Hương Thảo giành vé đi tiếp là sự hợp lý và thể hiện đúng với những gì đã diễn ra trên sân khấu đêm bán kết 7

Tiếp đến, sự lựa chọn được trao cho giám khảo Thúy Hạnh. Cựu người mẫu này dành phiếu bầu của mình cho tiết mục beatbox của Trần Thái Sơn. Tỷ số hòa 1 - 1 này khiến trách nhiệm của nhạc sĩ Huy Tuấn trở nên nặng nề khi phải đưa ra tấm vé quyết định.

Và phần thắng đã thuộc về Nguyễn Hương Thảo khi nhạc sĩ Huy Tuấn mong muốn sẽ được thưởng thức thêm “đặc sản” trong giọng hát và phần trình diễn của cô tại vòng chung kết.

"Nàng tiên cá" Nguyễn Hương Thảo 22 tuổi đã khiến Thành Lộc "há miệng ngẩn ngơ” khi xem cô cất tiếng hát thánh thót với bài hát Part of your world ở vòng loại. Và trong đêm bán kết 7 vừa qua, Hương Thảo một lần nữa lại chứng minh khả năng của mình là có thật khi cô cất cao giọng hát trong sáng trong một tác phẩm nhạc kịch nữa.

Rõ ràng việc Hương Thảo giành vé đi tiếp là hợp lý và thể hiện đúng với những gì đã diễn ra trên sân khấu đêm bán kết 7. Ở đêm bán kết cuối cùng này, khi xem phần trình diễn của Hương Thảo, giám khảo Huy Tuấn phải thừa nhận: “Tiết mục của em là đặc sản cả mùa Got Talent năm nay”.

Tuy có chút tiếc nuối khi Hương Thảo không chọn lựa diễn xuất nhiều trong đêm bán kết nhưng giám khảo Thành Lộc cũng tỏ ra thán phục với phần trình diễn của Thảo:

“Giọng hát của Thảo rất dễ thương, rất thanh thoát. Lần này Thảo chọn bài hát hay nhưng tiếc là diễn xuất ít. Hay Thảo định tiết kiệm để vô chung kết. Nếu bài hát này kết hợp với diễn xuất của một diễn viên nhạc kịch thì thừa hay luôn chứ không phải là hay”.

Giám khảo Thúy Hạnh sau phần trình diễn của Hương Thảo ở đêm bán kết 7 thì nói ngắn gọn: “Sau khi nghe tiết mục của bạn thì tôi thấy ngày hôm nay sao mà thanh thản thế”.

Như vậy vòng bán kết Vietnam’s Got Talent đã khép lại với hai tấm vé cuối cùng đi tiếp vào vòng chung kết dành Kiều Văn Thanh và Nguyễn Hương Thảo. Vòng chung kết sẽ diễn ra trong hai đêm, lần lượt vào ngày 22 và 29/4, cùng đêm gala chung kết trao giải dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 5 tới.
Theo VTC News