Nga - Ukrainahợp tác sản xuất máy bay vận tải An-70

18/04/2012 07:20
Đông Bình (Theo báo Phương Đông)
(GDVN) - Nga-Ukraina vừa đạt được thỏa thuận khung hợp tác sản xuất máy bay vận tải An-70, theo đó Nga sẽ mua 60 chiếc loại này từ nay đến năm 2020.
Máy bay vận tải An-70 do Nga-Ukraina hợp tác chế tạo.
Máy bay vận tải An-70 do Nga-Ukraina hợp tác chế tạo.

Tờ “Jane’s Defense Weekly” Anh xuất bản gần đây cho biết, trưởng thiết kế Cục Thiết kế Antonov – Ukraina là Dmitry Kiva tuyên bố, Cục Thiết kế Antonov và Công ty Máy bay Liên hợp Nga (UAC) ngày 25/3 đã đạt được thỏa thuận khung mới về hợp tác sản xuất máy bay vận tải An-70.

Tin cho biết, phía Ukraina sẽ sản xuất và bàn giao cánh máy bay và động cơ, phía Nga sản xuất khung và thân máy bay, đồng thời hoàn thành lắp ráp cuối cùng máy bay.

Chương trình An-70 thuộc một phần của kế hoạch tái sắp xếp quân bị năm 2020 của Nga; Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch tới lúc đó sẽ mua 60 máy bay vận tải An-70.

Trong khuôn khổ kế hoạch mua sắm các năm 2012-2017, Ukraina có kế hoạch mua 2 máy bay vận tải An-70, chúng sẽ được bàn giao vào năm 2014.

Đồng thời, Nga và Ukraina tiếp tục tập trung hợp tác An-70, máy bay này trong thập niên 1980 được cho là chương trình của Liên Xô xuất hiện lần đầu tiên, hiện đã tiến hành cải tiến hiện đại hóa. Giai đoạn cuối cùng của chương trình thử nghiệm An-70 dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2012.

Máy bay vận tải An-70.
Máy bay vận tải An-70.
Máy bay vận tải An-70.
Máy bay vận tải An-70.
Máy bay vận tải quân sự tầm trung An-70.
Máy bay vận tải quân sự tầm trung An-70.
Máy bay vận tải An-70 của Ukraina.
Máy bay vận tải An-70 của Ukraina.
Máy bay vận tải An-70 do Nga-Ukraina hợp tác sản xuất.
Máy bay vận tải An-70 do Nga-Ukraina hợp tác sản xuất.
Đông Bình (Theo báo Phương Đông)