Trung Quốc phản đối xây dựng mạng lưới bao vây Bắc Triều Tiên

18/04/2012 13:29
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an đã cứng rắn hơn khi phê phán CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa, nhưng Trung-Mỹ vẫn bất đồng…
Ngày 13/4, người dân Hàn Quốc xem thông tin về CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa.
Ngày 13/4, người dân Hàn Quốc xem thông tin về CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa.

Hãng Kyodo cho biết, vào thứ Ba, CHDCND Triều Tiên đã phê phán Tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa vào tuần trước.

Theo Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên, nước này sẽ tiếp tục thực hiện quyền lợi sử dụng vũ trụ và thề sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo tên lửa tầm xa, làm công cụ đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong không gian.

Theo AFP, báo giới Nhật Bản thứ Ba dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, CHDCND Triều Tiên sẽ từ chối các thanh sát viên hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) kiểm tra chương trình hạt nhân của nước này.

Hãng Kyodo dẫn lời “quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ” nói rằng CHDCND Triều Tiên cho biết, với tính cách là sự đáp trả việc Washington từ bỏ cam kết viện trợ lương thực, họ tạm dừng đàm phán về các thanh sát viên hạt nhân IAEA quay trở lại.

Theo “Yomiuri Shimbun” Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên sẽ từ chối thanh sát hạt nhân của IAEA. Việc từ bỏ thỏa thuận có nghĩa là CHDCND Triều Tiên cho rằng sẽ không tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản, từ đó làm cho họ rất có khả năng tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba.

Mỹ-Nhật-Hàn cảnh báo CHDCND Triều Tiên chớ thử nghiệm hạt nhân

Theo Reuters, hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết: “Nhà lãnh đạo trẻ của CHDCND Triều Tiên đang đối mặt với sự lựa chọn rất nghiêm trọng: Họ cần nghiên cứu kỹ chính sách, chấm dứt các hành động khiêu khích. Họ muốn… đặt nhân dân vào trước tham vọng trở thành nước lớn về hạt nhân”.

Bà nói, CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh đã chấm dứt thỏa thuận triển vọng cung cấp viện trợ lương thực cho đất nước đóng kín này. Bà cảnh báo, nếu CHDCND Triều Tiên tiếp tục “các hành động gây hấn” sẽ hứng chịu hậu quả nghiêm trọng.

CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đẩy Ngân Hà-3 thất bại.
CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đẩy Ngân Hà-3 thất bại.

Hãng Yonhap đưa tin, ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói về khả năng CHDCND Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần ba rằng, đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra.

Ông thúc giục CHDCND Triều Tiên không nên tiếp tục có các hành động khiêu khích khác.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cùng ngày cũng cho biết, Mỹ đang xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên, trong đó gồm có Liên Hợp Quốc tiến hành trừng phạt đa phương và Mỹ đơn phương tiến hành trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên.

Tờ “Yomiuri Shimbun” dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Genba ngày 17/4 cho biết: “Tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an lần này cứng rắn hơn Tuyên bố tháng 4/2009, có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh ở toàn bộ khu vực Đông Á”.

Mặc dù Tuyên bố chủ tịch không có tính ràng buộc pháp lý như nghị quyết, nhưng trong đó lại bao gồm nội dung cảnh báo đối với các hành động khiêu khích mới như thử nghiệm hạt nhân, vì vậy quan chức cấp cao của Chính phủ cho rằng:

“Nếu CHDCND Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân, thì bước tiếp theo chắc chắn sẽ thông qua nghị quyết”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê phán CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê phán CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa.

Theo hãng Yonhap, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết, họ đánh giá tích cực việc Hội đồng Bảo an thúc giục CHDCND Triều Tiên lập tức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an trong đó có từ bỏ chương trình hạt nhân,

yêu cầu CHDCND Triều Tiên dừng bất cứ hoạt động phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, thử nghiệm hạt nhân và các hành động khiêu khích, đồng thời cho biết nếu CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa hoặc tiến hành thử nghiệm hạt nhân, Hội đồng Bảo an sẽ áp dụng các hành động tương ứng.

Hàn Quốc dừng tìm kiếm xác tên lửa của CHDCND Triều Tiên

Trang mạng “Nhật báo Trung ương” Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết, ngày 16/4 Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết định dừng tìm kiếm xác tên lửa tầm xa của CHDCND Triều Tiên rơi xuống vùng biển phía tây ngày 13/4.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: “Căn cứ vào tình hình hiện nay phán đoán, sẽ rất khó tìm được xác tên lửa, vì vậy quyết định từ 5 giờ chiều ngày 17/4 trở đi, dừng các hoạt động tìm kiếm”.

Trung Quốc và Mỹ bất đồng về “bao vây” CHDCND Triều Tiên

Ngày 17/4, tờ “Yomiuri Shimbun” Nhật Bản đăng bài viết “Mỹ và Trung Quốc vẫn bất đồng trong vấn đề xây dựng mạng lưới bao vây CHDCND Triều Tiên”.

Mỹ-Trung còn bất đồng về trừng phạt CHDCND Triều Tiên.
Mỹ-Trung còn bất đồng về trừng phạt CHDCND Triều Tiên.

Theo bài báo, ngày 16/4, Hội đồng Bảo an đã thông qua Tuyên bố chủ tịch phê phán CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đẩy, nhưng vẫn tồn tại nhiều nhân tố không xác định về khả năng ngăn chặn CHDCND Triều Tiên có các hành động khiêu khích mới như phóng tên lửa, và trong vấn đề xây dựng “mạng lưới bao vây quốc tế”.

Mỹ và Trung Quốc vẫn có bất đồng nghiêm trọng trong vấn đề này.

Ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Hội đồng Bảo an cần xuất phát từ thúc đẩy tiếp xúc đối thoại, bảo vệ hòa bình ổn định và đại cục bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, xử lý thỏa đáng vấn đề này”.

Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)