Choáng với độ 'chịu chơi' hàng hiệu của Sao Việt

18/04/2012 15:36
Hương Trần
(GDVN) - Khoe xe, khoa nhà, khoe quần áo, túi xách hàng hiệu...từ lâu trở thành một trào lưu của các sao Việt.

Nhắc đến các ngôi sao, người ta thường liên tưởng ngay đến những mỹ từ như tài năng, sang trọng và giàu có. Chỉ cần nhìn vào phong cách ăn mặc, phụ kiện đi kèm sẽ phần nào đoán được túi tiền rủng rỉnh của họ.

Nói đến việc 'khoe của', thật khó bỏ qua cái tên Lý Nhã Kỳ với các bộ sưu tập đồ trang sức đắt tiền mà theo cô - không có bộ thứ hai trên thế giới. Không ít lần xuất hiện trước công chúng, Lý Nhã Kỳ khoác lên mình những bộ quần áo, trang sức lên tới hàng tỷ đồng.

Chẳng hạn như bộ trang sức có tên Vườn hồng trị giá 10, 5 tỷ được Lý Nhã Kỳ cất công mang từ Italia về Việt Nam hay chiếc đồng hồ của thương hiệu Piaget trị giá gần 300.000 USD, tương đương hơn 6 tỷ đồng, đôi hoa tai hình giọt nước trị giá hơn 30.000 USD (khoảng hơn 600 triệu đồng).

Mới đây nhất, ngày 16/4, Thủy Tiên cũng đang làm sôi động các trang báo mạng bằng chiếc đồng hồ rắn 4 tỷ do Công Vinh mua tặng. Chiếc đồng hồ có giá "khủng" bởi nó gắn thương hiệu Bvlgari với số lượng rất hạn chế, cả thế giới chỉ có khoảng 15 chiếc. Đồng hồ làm bằng chất liệu vàng khối, kiểu dáng tinh tế với phần dây dài uốn lượn hình rắn chạy dọc từ cổ tay tới khuỷu tay, mặt đồng hồ đính kim cương lấp lánh.

Thủy Tiên giải thích, Công Vinh chọn món quà này vì hình ảnh con rắn tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ và sự may mắn, đó cũng là lời chúc anh gửi đến vợ sắp cưới của mình. Thủy Tiên hãnh diện đeo chiếc đồng hồ  trong một sự kiện ra mắt hãng xe hơi mà vị hôn phu của chị được mời làm đại sứ. Món trang sức quý giá khiến Thủy Tiên đã xinh đẹp lại càng thêm sang trọng và quý phái muôn phần.

Một cái tên 'chịu chơi' hàng hiệu khác nổi như cồn trong giới giải trí chính là Vũ Hạnh Nguyên. Thường xuyên xuất hiện đồ hàng hiệu như túi Hello Kitty, túi Hermès, vòng Louis Vuitton, điện thoại Vertu...khiến cho cô bị gắn mác 'Yêu nữ hàng hiệu'. 

Showbiz Việt còn ghi nhận các món đồ “khủng” của sao Việt, như: đồng hồ thương hiệu Rolex trị giá 15.000 USD của Trà Ngọc Hằng, đồng hồ Piaget mấy chục nghìn đô của Minh Hằng, hai chiếc nhẫn kim cương bị mất cắp có giá trị 4 tỷ của ông hoàng nhạc Việt của Mr. Đàm...Thế mới nói, từ lâu trang sức không đơn thuần còn là một phụ kiện tôn thêm vẻ đẹp của người đeo, mà đã trở thành thứ để khoe sự giàu có, sành điệu.

Bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu của Vũ Hạnh Nguyên.
Bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu của Vũ Hạnh Nguyên.
Trà Ngọc Hằng: Váy 20 triệu đồng, đồng hồ Rolex 15.000 USD (khoảng 300 triệu đồng) , ví LV 1.400 USD (gần 30 triệu đồng).
Trà Ngọc Hằng: Váy 20 triệu đồng, đồng hồ Rolex 15.000 USD (khoảng 300 triệu đồng) , ví LV 1.400 USD (gần 30 triệu đồng).

Chia sẻ quan điểm về thú chơi, khoe hàng hiệu, Lỹ Nhã Kỳ hồn nhiên nói: “Nếu khoe, tôi sẽ nói tôi có 300-400 bộ trang sức như vậy và nói tổng giá trị của chúng chứ không khoe chỉ một bộ đâu". Còn theo ca sỹ Mai Khôi thì xài đồ sang, đắt giá thật không hề có gì xấu.

"Những món đồ đó đều có giá trị riêng của chúng và chủ nhân khi bỏ tiền ra mua cũng phải hiểu điều đó. Tuy nhiên, "khoe mẽ" để chứng tỏ và vì những mục đích nào đó thì không hay vì đẳng cấp không thể hiện qua món đồ có giá trị bao nhiêu mà qua văn hóa xài đồ", cô nói.

Hương Trần