Tàu chiến Mỹ - Nhật Bản ầm ầm “diễu võ dương oai” tại đảo Tinian

19/04/2012 16:36
Nguyễn Thảo (Theo news)
(GDVN) - Đảo Tinian có khu vực Manhattan, một địa điểm xuất phát chính của các máy bay ném bom B-29 tấn công Nhật Bản trong Thế chiến thứ II, cách Guam khoảng 80 dặm về phía bắc. Quân đội Mỹ đã xây dựng đảo Tinian thành thao trường huấn luyện cho 8.600 binh sĩ thuộc Đơn vị Hải quân Lục chiến Viễn chinh số III của Mỹ sẽ chuyển từ Okinawa tới Guam. Mới đây lực lượng Hải quân Lục chiến Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật bản đã tổ chức các bài tập huấn luyện chung tại khu vực này. Dưới đây là một số hình ảnh.

Nguyễn Thảo (Theo news)