Nóng sáng 19/4: Vấn đề thủy điện Sông Tranh 2 sẽ đưa ra Quốc hội

19/04/2012 09:56
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Thủy điện Sông Tranh 2: Sẽ đưa ra Quốc hội. Hải Phòng phê bình 4 Chủ tịch UBND các quận, huyện. Chỉ 5% dân số Hà Nội đủ tiền mua nhà đất... là những thông tin đáng chú ý sáng 19/4.
Thủy điện Sông Tranh 2: Sẽ đưa ra Quốc hội

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 18/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam do ông Lê Phước Thanh (chủ tịch UBND tỉnh kiêm trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) đã có buổi thị sát thực tế tại đường hầm thủy điện Sông Tranh 2 trước khi vụ việc được nêu ra trước kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Đây cũng là lần đầu tiên các phương án xử lý đập đã được chủ đầu tư công bố với sự có mặt của các chuyên gia Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thị sát đập thủy điện Sông Tranh 2 sáng 18/4. Ảnh: Tấn Vũ.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thị sát đập thủy điện Sông Tranh 2 sáng 18/4. Ảnh: Tấn Vũ.

Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Phước Thanh kết luận: “Nếu chủ đầu tư không thực hiện khắc phục đúng thời gian thì tôi sẽ đề nghị Chính phủ chỉ đạo EVN dừng tích nước mùa mưa tới. Phía EVN phải lắp quan trắc dù đắt bao nhiêu cũng phải làm, đồng thời xây dựng ngay phương án di dời dân khi đập có sự cố. Chúng tôi sẽ chính thức đưa vấn đề này ra trước kỳ họp Quốc hội vào tháng 5”.

Hải Phòng phê bình 4 Chủ tịch UBND các quận, huyện

Nguồn tin trên Công an nhân dân Online cho hay, ngày 17/4, UBND TP Hải Phòng triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác bảo đảm ATGT trên địa bàn thành phố năm 2012 với sự tham gia của Chủ tịch UBND các quận, huyện. Đáng tiếc, một số đơn vị, địa phương đã cử... cán bộ cấp dưới đi dự họp không đúng thành phần. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - ông Dương Anh Điền đã nghiêm khắc phê bình lãnh đạo các quận, huyện trên.

Trong đó có Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (cử Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị quận dự họp thay và Chủ tịch các huyện: Cát Hải, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo (cử Phó Chủ tịch dự thay mà không báo cáo lý do). Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện này nghiêm túc rút kinh nghiệm và báo cáo giải trình trước ngày 25/5.

Chỉ 5% dân số Hà Nội đủ tiền mua nhà đất

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 18/4, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM tổ chức công bố Báo cáo đánh giá đô thị hóa tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện.

Báo cáo của WB cho rằng, với giá đất được thổi phồng như hiện tại, chỉ có khoảng 5% dân số Hà Nội đủ tiền để mua. 

Chỉ 5% dân số Hà Nội đủ tiền mua nhà đất.
Chỉ 5% dân số Hà Nội đủ tiền mua nhà đất.

Khảo sát về giá bất động sản ở Hà Nội và TPHCM cho thấy mức giá khá cao so với các thành phố tương đồng ở châu Á. Ở ngoại ô, giá đất khoảng 500 USD/m2 trở lên, ở cả Hà Nội và TPHCM. Càng vào trung tâm, giá đất ở Hà Nội cao hơn nhiều so với TPHCM, khoảng 8.000USD/m2 ở Hà Nội so với TPHCM khoảng 4.000USD/m2. Ở Hà Nội, đất rao bán có giá cao gấp 1.000 lần giá tiền thuê nhà hằng tháng ở cùng một địa điểm.

Nghĩa là, đất rao bán được định giá bằng khoảng 80 năm giá trị tiền thuê nhà hằng tháng. Điều này cho thấy giá đất phản ánh kỳ vọng lớn vào việc chờ bán lại với giá trị cao trong tương lai, hoặc người dân không còn phương án tích trữ nào khác.
Cứu 7 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cũng thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 18/4, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cho biết, 7 thuyền viên trên tàu đánh cá QB 92989 TS gặp nạn tại vùng biển tỉnh này vừa được lực lượng cứu hộ Hải đội 2 đưa vào bờ an toàn.

Tối 17-4, Bộ đội Biên phòng tỉnh TT- Huế nhận tin báo tàu QB 92989 TS gồm 7 thuyền viên gặp nạn cách cửa Thuận An (huyện Phú Vang) 18 hải lý. Theo các thuyền viên gặp nạn, trong lúc đánh bắt hải sản, tàu QB 92989 TS (do ông Trương Văn Long, 42 tuổi làm thuyền trưởng) bị một tàu hàng chưa rõ số hiệu đâm chìm rồi bỏ chạy.

Hà Nội: Taxi hoạt động vùng trung tâm sẽ phải nộp phí
Trên trang Bee.net.vn đưa tin, đây là nội dung đáng chú ý của dự thảo Đề án quản lý hoạt động vận tải bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2030.
Theo Đề án này, giai đoạn từ năm 2012-2015, Hà Nội sẽ tập trung hạn chế taxi hoạt động trong vùng trung tâm.
Trong đó, tập trung vào các giải pháp: Tạm dừng thành lập mới các doanh nghiệp kinh doanh taxi, không tăng thếm số lượng taxi; Đấu thầu hoạt động khai thác vận tải vận tải hành khách bằng taxi trong khu vực vùng trung tâm; 
Giai đoạn 2012 -2015, Hà Nội hạn chế taxi hoạt động trong vùng trung tâm.
Giai đoạn 2012 -2015, Hà Nội hạn chế taxi hoạt động trong vùng trung tâm.

Taxi hoạt động trong vùng trung tâm phải nộp phí để đóng góp vào quỹ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của Thành phố.

Ngoài ra, các phương tiện taxi ở trong vùng trung tâm được đón trả khách ở ngoài, còn các phương tiện taxi hoạt động ngoài vùng trung tâm không được vào trong đón khách.
Dịch chuyển trung tâm hành chính tỉnh Quảng Bình
Cũng thông tin trên Thanh niên Online, UBND tỉnh Quảng Bình vừa giao cho đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng tiếp tục chỉnh sửa đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính tỉnh có tổng diện tích đất quy hoạch 90,5 ha.

Một góc thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: Internet.
Một góc thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: Internet.

Khu quy hoạch thuộc P.Đức Ninh Đông và P.Đồng Phú (TP.Đồng Hới), phía đông bắc giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh, phía tây nam giáp khu dân cư P.Đức Ninh Đông, phía tây bắc giáp sông Cầu Rào. Khi xây dựng sẽ chia 6 phân khu: khu trung tâm gồm trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, trung tâm hội nghị; khu hành chính tập trung gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; khu hành chính thành phố; khu đất ở mới; khu thương mại dịch vụ và khu vực cây xanh, mặt nước cảnh quan... Hầu hết cơ quan hành chính tỉnh hiện tập trung dọc theo trục QL1A đi qua địa bàn; một số đơn vị đã chuyển đến vị trí đang quy hoạch.
Mỹ cảnh báo sẽ cứng rắn hơn với Tổng thống Syria
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 18/4 đã cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad về những biện pháp cứng rắn hơn nếu ông này phung phí "cơ hội cuối cùng" của mình bằng việc không thực thi kế hoạch hòa bình của phái viên Kofi Annan.
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Internet.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Internet.

Phát biểu với các phóng viên ở Brussels trước thềm một cuộc hội nghị cấp cao tại Paris vào ngày 19/4 nhằm xem xét gây sức ép hơn nữa đối với chế độ Assad, bà Clinton nói "điều rõ ràng đáng quan ngại là" mặc dù các quan sát viên LHQ đang bắt đầu triển khai ở Syria, "chế độ Assad lại một lần nữa nổ súng ở Homs, Idlib và những nơi khác."
Bà nhấn mạnh "chúng ta đang ở trong một bước ngoặt quan trọng," hoặc cộng đồng quốc tế thành công trong việc thúc đẩy kế hoạch sáu điểm của ông Annan hoặc "chúng ta sẽ chứng kiến ông Assad phung phí cơ hội cuối cùng trước khi những biện pháp bổ sung được xem xét”.
Hải Phong (Tổng hợp)