Đọc nhanh chiều 19/4: Liều mình 'cứu' 2,2 tấn thịt thối từ hố tiêu hủy

19/04/2012 15:00
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -"Giải cứu" 2,2 tấn thịt thối từ... hố tiêu hủy; Giá vàng trong nước giảm 180.000 đồng mỗi lượng; Thịt bò Kobe ở Mỹ cũng là hàng giả;... là những tin kinh tế đáng chú ý chiều ngày 19/4.
 "Giải cứu" 2,2 tấn thịt thối từ... hố tiêu hủy
Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, Khoảng 10h ngày 18/4, Đội quản lý thị trường cơ động (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng trạm thú y TP Biên Hòa đã phát hiện và bắt giữ 2,2 tấn thịt bò, thịt trâu không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. Số thịt này được vận chuyển trên xe tải đông lạnh do tài xế Nguyễn Văn Hoàn (27 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển từ Hà Nội vào đến TP Biên Hòa thì bị tổ công tác kiểm tra bắt giữ do không rõ nguồn gốc.

Sau khi cán bộ quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tưới xăng tiêu hủy và ra về, số thịt thối này lập tức được giải cứu. (Ảnh: Vef)
Sau khi cán bộ quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tưới xăng tiêu hủy và ra về, số thịt thối này lập tức được giải cứu. (Ảnh: Vef)

Sau khi lập biên bản, khoảng 16g30 số thịt thối trên được đưa đi tiêu hủy tại một bãi đất ở phường Long Bình, TP Biên Hòa.
Tại đây, số thịt thối từ xe xuống những hố đào sẵn rồi tưới xăng lên để đốt. Lửa cháy khoảng 20 phút thì những người trong tổ công tác này lên xe bỏ về.
Lúc này tại hiện trường, tài xế Nguyễn Văn Hoàn, một phụ xe và một người đàn ông đi xe máy được Hoàn huy động đã lao vào dập lửa còn cháy nhỏ rồi nhanh tay bốc số thịt thối lên xe đông lạnh trở lại để chở đi khỏi nơi tiêu hủy.  Xe thith thối được chở đến một cơ sở chế biến nội tạng, thịt heo nằm phía trong khu kho của DNTN Triển Khánh, ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương). Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Giá vàng trong nước giảm 180.000 đồng mỗi lượng

Theo tin từ Vietnam+, giá vàng thế giới đầu giờ sáng nay (19/3) giảm trên 8 USD/ounce so với chốt phiên đêm qua, kéo vàng trong nước giảm thêm 180.000 đồng/lượng.
Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng SJC Hà Nội mua vào là 42,30 triệu đồng/lượng và bán ra là 42,65 triệu đồng/lượng.
 
Giá vàng đang giảm mạnh. (Ảnh: Internet)
Giá vàng đang giảm mạnh. (Ảnh: Internet)


Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long cũng giảm 190.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua, xuống còn 42,10 triệu đồng (mua vào) và 42,40 triệu đồng (bán ra).
Như vậy, sau 4 ngày giao dịch, giá vàng SJC đã giảm 570.000 đồng/lượng, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay của thương hiệu này.
Chênh lệch giữa giá mua/giá bán cũng được nâng lên 350.000 đồng/lượng, tăng 130.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện dao động quanh ngưỡng 1.640,2 USD/ounce, giảm 8,3 USD/ounce so với phiên trước đó.

Xuất khẩu rau quả sang EU phải có mã số

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT vừa cho biết vẫn chưa tạm ngưng xuất khẩu rau quả vào thị trường EU, nhưng sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng các lô hàng làm thủ tục xuất khẩu.
Cơ quan này cũng khuyến cáo các đơn vị xuất khẩu phải lựa chọn kỹ rau quả có nguồn gốc rõ ràng trước khi làm thủ tục xuất khẩu. Theo Cục BVTV, các cơ quan của EU vừa cảnh báo sẽ cấm nhập rau quả VN nếu phát hiện thêm hai lô hàng nữa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cục BVTV cũng cho biết cơ quan này đang triển khai việc xây dựng các vùng trồng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu đi châu Âu. Các vùng trồng này sẽ được đánh mã số, kèm với đó là các nhà đóng gói và nhà xuất khẩu cũng phải đạt chuẩn mới được cơ quan này cấp phép.

Tranh thủ kiếm lời từ đất bán tháo

Thông tin từ Vnmedia cho biết, có thể nói năm 2011 là năm tồi tệ nhất của thị trường bất động sản. Tình trạng thiếu vốn khiến doanh nghiệp lao đao, các nhà đầu tư lỗ nặng bởi giá đất giảm 30-40% chưa kể cộng với khoản lãi bị mất đi nếu gửi tiền tiết kiệm ngân hàng. Thị trường mất tính thanh khoản khiến nhiều người lâm vỡ nợ buộc phải bán tống bán tháo bất động sản để trả nợ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Làn sóng bán tháo bất động sản xảy ra trên diện rộng, tại hầu khắp các khu đất dự án, các khu đô thị mới trung bình mỗi dự án có khoảng 10-20 căn được bán với mức giá thấp hơn giá thị trường thời điểm đó khoảng 5-6 triệu đồng/m2.
Tuy nhiên, sau khi ngân hàng nhà nước đưa ra hàng loạt quyết sách mới nhằm cởi trói cho thị trường, nhiều người có tiền tích lũy đang suy tính lợi chọn kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh tiền đồng mất giá, lãi suất tiền gửi đang ngày càng có xu hướng giảm dần.

Thịt bò Kobe ở Mỹ cũng là hàng giả

Theo nguồn tin từ Vef, danh tiếng của thịt bò Kobe Nhật Bản khiến những người sành điệu chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn để thưởng thức. Tuy nhiên, nếu không ở Nhật thì không thể mơ có thịt bò Kobe thật.

Chỉ có thể đến Nhật (hoặc may ra ở Macao) để thưởng thức loại thịt bò Kobe thứ thiệt. (Ảnh: Vef)
Chỉ có thể đến Nhật (hoặc may ra ở Macao) để thưởng thức loại thịt bò Kobe thứ thiệt. (Ảnh: Vef)

Hiện chỉ có khoảng 3000 con bò Kobe trên toàn thế giới, và không có con nào ở ngoài biên giới Nhật Bản. Con bò phải được sinh ra ở vùng Hyogo, nuôi lớn bằng cỏ, nước và trong điều kiện khí hậu ở đây suốt đời. Quy trình còn ngặt nghèo đến nỗi, khi thịt bò Kobe được bán đi, cho dù trong cửa hiệu hay nhà hàng, thịt đó phải mã với 10 chữ số để người dùng biết đó là thịt đến từ con bò nào.
Hiện tại Nhật Bản chỉ mới xuất thịt bò Kobe sang một nơi duy nhất là Macao và cũng chỉ mới được xuất từ năm ngoái, vì thế toàn bộ những lời quảng cáo của các nhà hàng về thịt bò Kobe đều là dối trá, lợi dụng uy tín hoàn hảo của thịt bò Kobe để đánh lừa khách hàng.

Nhật thâm hụt thương mại kỷ lục trong năm 2011

Theo Vietnam+, Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 19/4 cho biết, nước này đã chịu mức thâm hụt thương mại kỷ lục 4.410 tỷ yen trong năm tài chính 2011 (tính đến hết tháng 3/2012) do hậu quả của trận động đất, sóng thần tháng Ba năm ngoái, đồng yen tăng giá và cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Giá trị xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm 3,7% so với năm trước, xuống còn 65.280 tỷ yen, trong khi nhập khẩu tăng 11,6% lên 69.690 tỷ yen do nhu cầu nhiên liệu tăng để tăng sản lượng nhiệt điện bù đắp cho nguồn điện hạt nhân sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
Chi phí nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện đã lên đến mức kỷ lục 5.400 tỷ yen, tăng 52,2% so với năm trước. 
Theo dữ liệu có được từ năm tài chính 1979, mức thâm hụt thương mại lớn nhất trước đây của Nhật Bản dựa trên cơ sở kinh doanh hàng năm là 3.130 tỷ yen.
Hương Trà (tổng hợp)