“Hiệp sĩ” bắt mại dâm trong quán cà phê

20/04/2012 14:50
T.B
(GDVN) - Đôi nam nữ đang “mây mưa” trong quán cà phê thì bị các “hiệp sĩ” ập vào bắt quả tang. 
Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 19/4 các “hiệp sĩ” thộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phối hợp công an phường bất ngờ ập vào quán cà phê Triều Dương Băng Nga (khu phố 5, phường Phú Hòa) do Trần Thị Nga (52 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nữ tiếp viên bị bắt quả tang.
Nữ tiếp viên bị bắt quả tang.


Tại đây, các “hiệp sĩ” bắt quả tang nữ nhân viên của quán tên là Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, ngụ Bình Phước) đang “may mưa” với khách ngay trong quán. Theo lời khai của nữ tiếp viên, tuy phục vụ trong quán nhưng khi khách có nhu cầu “vui vẻ” thì sẵn sàng chiều. Mỗi lần “mây mưa” như vậy có giá 300 nghìn đồng chưa tính tiền nước. 

Hiện Cơ quan công an đang lập hồ sơ, làm rõ vụ việc.
T.B