Dự án tàu siêu sân bay lớp Ford của Mỹ chậm trễ vì thiều kinh phí

21/04/2012 09:15
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) - Do chi phí vượt quá dự kiến khiến cho việc sản xuất tàu sân bay lớp Ford đầu tiên của Mỹ liên tục bị cản trở.
Trang web quốc phòng của Mỹ mới đây đưa tin, do chi phí vượt quá dự kiến khiến cho việc sản xuất tàu sân bay lớp Ford đầu tiên của Mỹ liên tục bị cản trở.

Mô hình tàu sân bay lớp Ford của Hải quân Mỹ
Mô hình tàu sân bay lớp Ford của Hải quân Mỹ

Theo tiến độ, tàu sân bay mới lớp Ford sẽ được đi vào sử dụng trong năm 2015. Phần thân tàu cơ bản đã được hoàn thành. Phần đầu tiên của boong tàu cũng đã được lắp đặt.

Phó công trình sư của dự án tàu sân bay này cho biết, tàu sân bay lớp Ford mới chỉ hoàn thành được 38%, đây là tàu sân bay lớp Ford đầu tiên trong số 10 tàu sân bay loại này mà Hải quân Mỹ có kế hoạch xây dựng.

Trong quá trình xây dựng, một số hệ thống của tàu đã phát sinh chi phí vượt quá dự tính nên đã làm chậm tiến độ sản xuất. Chi phí sản xuất tàu sân bay này có thể sẽ tăng lên gần 1 tỷ USD.

Tàu sân bay lớp Ford được Hải quân Mỹ phát triển dựa trên những công nghệ kỹ thuật mới nhất hiện nay, chẳng hạn như hệ thống phóng điện từ cho máy bay.

Sau khi hoàn thành, tàu sân bay lớp Ford sẽ trở thành yếu tố không thể thiều trong chiến lược quốc phòng mới của Hải quân Mỹ.
My Thái (Theo Sina)