Đọc nhanh sáng 21/4:Phát hiện hàng nghìn túi đường nhái đường Biên Hòa

21/04/2012 09:47
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Phát hiện lượng hàng nghìn túi đường nhái đường Biên Hòa; Taxi giành vòi tự đổ xăng trước giờ tăng giá; Bốn ngân hàng Hy Lạp lỗ 37 tỷ USD do tái cơ cấu nợ;... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng ngày 21/4.
 Phát hiện lượng hàng nghìn túi đường nhái đường Biên Hòa
Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, đội quản lý thị trường cơ động Long An vừa phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra cơ sở sản xuất đường của Công ty TNHH TM Tấn Quốc Hưng và Công ty TNHH MTV Giang Húa tại xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa (Long An), phát hiện một lượng lớn đường nhái thương hiệu đường Biên Hòa.
Quản lý thị trường Long An phát hiện đường nhái nhãn hiệu đường Biên Hòa - Ảnh: Lê Sơn
Quản lý thị trường Long An phát hiện đường nhái nhãn hiệu đường Biên Hòa - Ảnh: Lê Sơn
Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện có 16.700 túi đường loại 1kg và gần 24.000 túi đường loại 0,5kg thành phẩm hiệu Giang Húa vi phạm thông tin trên nhãn và có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa (nhái sản phẩm đường Biên Hòa).
Các công ty này cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ đối với gần 2.300 bao đường loại 50 kg/bao.

Taxi giành vòi tự đổ xăng trước giờ tăng giá

Theo thông tin từ Vnexpress, không như lần trước, lần này thông tin xăng tăng giá đã được công bố từ 18h30 tối (trước thời điểm lên giá gần 1,5h). Cũng vì thế, các cây xăng bị quá tải bởi số lượng người đi ôtô, xe máy đến đổ xăng.  Tại TP HCM, tài xế taxi giành cả vòi ở trạm xăng để tự đổ cho nhanh. 
Trạm xăng dầu góc đường Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo, quận 5, khoảng 7h30 ôtô, xe máy lấp kín các lối chờ. Tại cây xăng này, có đến 5-6 xe taxi tranh nhau kêu nhân viên đổ xăng.
Người dân đổ xô mua xăng trước thời điểm tăng giá. Ảnh: Kiên Cường
Người dân đổ xô mua xăng trước thời điểm tăng giá. Ảnh: Kiên Cường
Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại cây xăng góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Phía ngoài trụ bơm xe máy đứng đầy chờ tới lượt mình, bên trong các xe ôtô hối thúc nhân viên cho mình đổ xăng. "Mêt bở hơi tai, từ nãy giờ bơm liên tục, tôi không được nghỉ chút nào. Mọi người ai cũng muốn bơm cho mình trước", nhân viên cây xăng góc đường Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong, quận 10 than vãn.
Đến khoảng 19h45 phút tối, xe máy và ôtô vẫn nườm nượp kéo vào trạm xăng này.

Hoang mang thủy sản nhiễm chất cấm không rõ nguyên nhân

Những loại thuốc người nuôi thủy sản sử dụng đều không rõ nguồn gốc, được cung cấp bởi những người bán rong mang tận nhà mời chào. Ông Nguyễn Huy Điền, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản cho biết. Theo thông tin từ Infonet.
Năm nay tôm chết hàng loạt đặc biệt là tôm thẻ chân trắng khiến người nuôi tôm lao đao, các cơ quan chức năng vào cuộc nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là đề tài được nhiều người quan tâm (Ảnh: Vef)
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là đề tài được nhiều người quan tâm (Ảnh: Vef)
Ông Nguyễn Huy Điền cũng  cho biết "Nông dân nuôi tôm bảo sử dụng thuốc diệt tạp trước khi thả tôm, nhưng các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất thuốc lại bảo không có. Nhiều cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất tại các cửa hàng, đại lý thuốc, thức ăn chăn nuôi cũng không phát hiện sự xuất hiện của chất cấm".
Do Chi cục TP. HCM không nói rõ con số chính xác về tỷ lệ nhiễm chất cấm ở thủy sản đã dẫn tới hiểu sai lệch, người dân hoang mang không sử dụng cá diêu hồng nữa, khiến thị trường ảm đạm, người chăn nuôi lâm vào tình trạng hết sức khó khăn.

Nhiều  thương hiệu Việt có nguy cơ bị đại gia ngoại thâu tóm

Theo thông tin từ Vef, thị trường tài chính trong vài năm gần đây cho thấy, rất nhiều thương hiệu Việt có lịch sử phát triển vài chục cho tới cả trăm năm đã bị các đại gia nước ngoài đã và đang thâu tóm. Sự chủ quan và cách thức chống trả của những người trong cuộc khá yếu ớt đang khiến nhiều thương hiệu dần mất dạng trên thị trường.
Trở lại trường hợp Bibica, đây là thương hiệu bánh kẹo hàng đầu của ViệtNam và đang có nguy cơ vĩnh viễn biến mất và rơi vào tay đại gia bán lẻ Lotte - Hàn Quốc. Việc biến mất một cái tên Bibica không còn phải là cảnh báo nữa mà là nguy cơ hiển hiện trước mắt.
Nhiều thương hiệu Việt đang có nguy cơ bị thâu tóm từ các đại gia nước ngoài (Ảnh: Dân Trí)
Nhiều thương hiệu Việt đang có nguy cơ bị thâu tóm từ các đại gia nước ngoài (Ảnh: Dân Trí)
Tương tự, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) chưa bán cổ phần cho đối tác nước ngoài nhưng lại đứng trước nguy cơ bị thâu tóm một cách rất lạ thường bởi đối tác "độc quyền bán hàng, phân phối sản phẩm và marketing" của mình.
Trước đó, năm 2002, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cũng đã phải đối mặt với nguy cơ mất thương hiệu Vinataba khi thương hiệu này bị Công ty Sumatra (trụ sở chính tại Indonesia) đánh cắp tại Lào và Campuchia.

Doanh nghiệp đề nghị ngân hàng hạ lãi vay

Theo Vnmedia đưa tin, theo quyết định của Ngân hàng nhà nước, kể từ ngày 11/4, các mức lãi suất chủ chốt trên thị trường mở đã giảm 1%. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn ở mức 13%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 11%/năm; Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 5%/năm xuống 4%/năm…
Đáng chú ý, NHNN đã quyết định mở tín dụng cho lĩnh vực không khuyến khích cho vay, bao gồm tín dụng bất động sản và tiêu dùng.
Đọc nhanh sáng 21/4:Phát hiện hàng nghìn túi đường nhái đường Biên Hòa ảnh 5
Mặc dù các ngân hàng thương mại đã đồng loạt hạ lãi suất nhưng theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp trên thực tế các mức lãi suất cho vay và huy động vẫn ở mức rất cao. (Ảnh: Vnmedia)
Mặc dù các ngân hàng thương mại đã đồng loạt hạ lãi suất nhưng theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp trên thực tế các mức lãi suất cho vay và huy động vẫn ở mức rất cao. 
Ông Đào Đình Thi, Phó Tổng giám đốc Viglacera cho biết quyết định trên chưa có tác động nhiều đến doanh nghiệp, hiện công ty vẫn đang tiến hành gửi công văn yêu cầu ngân hàng hạ lãi suất cho vay từ 18-21% xuống còn 14-16%.
Còn theo ông Nguyễn Chí Thanh, TGĐ Công ty liên doanh cao ốc Quốc tế Tây Hồ, các mức vay ra phải dưới mức 15%/năm thì may ra các doanh nghiệp còn cố gắng tham gia vào thị trường. 

Bốn ngân hàng Hy Lạp lỗ 37 tỷ USD do tái cơ cấu nợ

Theo Gafin dẫn lại tin, bốn ngân hàng lớn nhất Hy Lạp lỗ khoảng 27,9 tỷ euro (36,9 tỷ USD) năm 2011 do hoán đổi nợ - hoạt động tái cơ cấu lớn nhất trong lịch sử.
Các ngân hàng này gồm Ngân hàng quốc gia Hy Lạp, EFG Eurobank Ergasias SA, Alpha Bank SA và Piraeus Bank SA đã xóa khoảng 25 tỷ euro nợ trái phiếu chính phủ.
Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos đang nỗ lực hoàn tất kế hoạch tái cấp vốn cho các ngân hàng sau khi những ngân hàng này chấp nhận xóa hơn 50% giá trị nợ trái phiếu, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh sau 5 năm suy thoái.
Cơ quan tiếp nhận tái cấp vốn của Hy Lạp vừa nhận 25 tỷ USD thông qua đợt phẩn bổ đầu tiên từ gói cứu trợ của Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
IMF, EU và Ngân hàng trung ương châu Âu dự kiến tái cấp vốn cho các ngân hàng Hy Lạp nhằm nâng tỷ lệ vốn cấp 1 lên 9% tổng tài sản vào cuối tháng 9 tới.

Malaysia phạt công ty ngược đãi lao động Việt Nam

Nguồn tin từ Vietnam+ cho biết, dư luận Malaysia gần đây đặc biệt quan tâm việc 42 nữ lao động Việt Nam được giải cứu ở tiểu bang Penang hồi tháng Ba, và sau đó tố cáo rằng họ bị nợ lương, bỏ đói. 
Chính quyền Malaysia cho biết 40 nữ lao động Việt Nam đã về nước sau khi được hoàn tiền lương đầy đủ và nhận lại giấy tờ, trong khi hai người còn ở lại Malaysia để tìm việc. 
Các công nhân Việt Nam đang chờ kết quả xử lý vụ Asmana. (Ảnh: Xuân Triển/Vietnam+)
Các công nhân Việt Nam đang chờ kết quả xử lý vụ Asmana. (Ảnh: Xuân Triển/Vietnam+)
Cơ quan di trú bang Penang cho biết đã phạt 410.000 Ringgit đối với công ty thuê mướn và đưa công ty này vào danh sách đen. 
Lý do phạt tiền là người chủ đã giữ hộ chiếu của người lao động và không xin gia hạn giấy phép làm việc cho họ.
Chính quyền bang Penang nói thêm khoảng 50 đàn ông Việt Nam và Nepal được giải cứu nay cũng được hoàn tiền lương, và một số người đã tìm được chủ mới ở Penang.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)