Nóng chiều 21/4: Bệnh tay chân miệng vẫn diễn biến khó lường

21/04/2012 14:47
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bệnh tay chân miệng vẫn diễn biến khó lường. Sóc Trăng: Bến phà 40 tỷ đồng chưa dùng đã hỏng. TPHCM: Nhiều xe từ chối chở người bị nạn nguy kịch đi cấp cứu... là những thông tin nóng chiều ngày 21/4.
Bệnh tay chân miệng vẫn diễn biến khó lường

Nguồn tin trên báo Công an Tp.HCM cho hay, theo Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm 2012 đến nay cả nước có trên 28.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, 18 ca đã tử vong. Riêng tuần qua có 2.751 ca mắc mới, giảm 101 ca so với tuần trước (khoảng 3,5%), chủ yếu giảm ở khu vực miền Bắc (12%). Đây là lần đầu tiên từ đầu năm đến nay số ca mắc tay chân miệng trong tuần giảm, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường.

Chăm sóc tích cực trẻ nhiễm bệnh.
Chăm sóc tích cực trẻ nhiễm bệnh.

Trong số 18 trường hợp tử vong do mắc tay chân miệng vừa qua đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virút EV71 và chủ yếu tập trung ở trẻ dưới ba tuổi. Theo Cục Y tế dự phòng nhận định, năm 2012 bệnh tay chân miệng sẽ có mức độ lây lan nhanh do nhiều tuýp virút.   

Sóc Trăng: Bến phà 40 tỷ đồng chưa dùng đã hỏng
Báo Tiền Phong đưa tin, bến phà qua sông Hậu ở tỉnh Sóc Trăng, nằm trên Quốc lộ 60 nối xã An Thạnh Nhất (Cù Lao Dung) với thị trấn Đại Ngãi (Long Phú) vừa bị sập cầu dẫn ở phía bờ xã An Thạnh Nhất.

Cầu dẫn bằng sắt dài khoảng 20m, nặng hàng chục tấn, một đầu gác trên poton, còn đầu lên bờ đã vừa rơi xuống sông.

Cầu dẫn sập xuống sông. Ảnh: Xuân Lương.
Cầu dẫn sập xuống sông. Ảnh: Xuân Lương.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh Nhất, cho biết bến phà xây dựng xong vào năm 2009, tốn 40 tỷ đồng, nhưng cũng bỏ hoang từ đó.

“Xây xong, đơn vị thi công rút đi thì toàn bộ khu vực bến phà gồm đường dẫn đổ nhựa rộng khoảng 20m, cổng chào, nhà thu phí, nhà chờ… đều bị bỏ hoang, không có người trông nom nên tất cả bị xuống cấp, hư hỏng”, ông Tâm nói.

TPHCM: Nhiều xe từ chối chở người bị nạn nguy kịch đi cấp cứu

Người lao động Online đưa tin về vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ sáng nay, trên cầu vượt ngã tư Ga, phường Thạnh Lộc, quận 12 - TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, điều khiển xe máy chở nhiều bao ximăng lưu thông từ Quốc lộ 1A về đường Hà Huy Giáp. Khi vừa đỗ dốc cầu vượt ngã tư Ga, bất ngờ cả người và xe máy lao vào dãi phân cách khiến nạn nhân té, đầu đập xuống đường bất tỉnh.

Dù nạn nhân đang nguy kịch nhưng người dân rất khó nhờ được xe đưa người bị nạn đi cấp cứu.
Dù nạn nhân đang nguy kịch nhưng người dân rất khó nhờ được xe đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Mặc dù người dân địa phương và lực lượng bảo vệ khu phố có mặt chặn nhiều phương tiện để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đều bị các lái xe từ chối, nhấn ga bỏ chạy.

Hơn 20 phút sau, nạn nhân mới được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Nghệ An: Hàng trăm bạch hạc rủ nhau xuống hồ tắm
Nguồn tin trên Dân Việt cho hay, khoảng 17h ngày 20/4, hàng trăm con bạch hạc bay về đậu kín đền Cả (xóm Trung Thuận, xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người dân trong và ngoài xã đổ về xem.
Người dân cho rằng, việc bạch hạc xuất hiện là một điều rất hiếm xưa nay. Nó báo hiệu điềm lành đến với dân làng.
Người dân cho rằng, việc bạch hạc xuất hiện là một điều rất hiếm xưa nay. Nó báo hiệu điềm lành đến với dân làng.

Những người dân sống ở gần đền Cả cho biết, vào thời điểm trên, hàng trăm con hạc bay lượn nhiều vòng trên không trung rồi sà xuống đậu kín những cây cối trong khu vực đền Cả. Chúng còn rủ nhau xuống hồ bán nguyệt để tắm.

Loài hạc này màu trắng, chân cao và rất dễ gần. Nhiều người thấy hạc tắm đã đến đứng trên bờ vỗ tay nhưng nó không bay mà con nô đùa, chao liệng rất đẹp mắt. Tuy nhiên, việc hàng trăm người kéo đến xem ồn ào đã khiến đàn hạc bay đi mất vào lúc 6h30 ngày 21/4.
Huế: Trời mù giữa ban ngày, xe cộ phải bật đèn lưu thông
Thanh Niên Online đưa tin, sau hai ngày 19 và 20 trời nắng gắt và nóng nực, khoảng 8 giờ sáng ngày 21/4, một cơn lốc mạnh bỗng xuất hiện tại TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cuốn theo nhiều lá cây bay lên trời. 15 phút sau, trời bỗng tối đen như mực khiến các công sở phải bật đèn để chiếu sáng.

Nhà cửa và ô tô phải bật đèn như ban đêm.
Nhà cửa và ô tô phải bật đèn như ban đêm.

Ô tô lưu thông trên đường cũng phải đỏ đèn mới có thể chạy. Lá vàng rơi xuống đầy sân. Tiếp theo là một trận mưa lớn dai dẳng như đang giữa mùa mưa. 
Xuđăng ra điều kiện bình thường hóa quan hệ với Nam Xuđăng

Thông tin trên báo Tin tức, Bộ Ngoại giao Xuđăng ngày 20/4 tuyên bố nước này đã đặt ra 4 điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Nam Xuđăng. Tuyên bố của Khartoum được đưa ra sau khi nước này khẳng định đã giành lại quyền kiểm soát khu vực giàu dầu mỏ Heglig từ tay Quân đội Giải phóng Nhân dân Nam Xuđăng (SPLA).
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Xuđăng cho biết việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sẽ phụ thuộc vào cam kết của Nam Xuđăng về những điều kiện mà chính quyền Khắctum đưa ra, bao gồm việc tôn trọng tất cả các thỏa thuận chính thức và không chính thức đã được kí kết, đặc biệt là các thỏa thuận về vấn đề an ninh như thỏa thuận hợp tác và không thù địch được kí kết tại Ađi Abêba ngày 10/2 vừa qua. 

LHQ cần 180 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Syria

VOV Online đưa tin, Liên Hợp Quốc đang lên một kế hoạch kêu gọi huy động 180 triệu USD để hỗ trợ cho các chương trình hoạt động của tổ chức này tại Syria. Văn phòng điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 1 triệu người Syria đang cần những hỗ trợ khẩn cấp.

Khu lều trại được dựng lên tai Thổ Nhĩ Kỳ cho những người tị nạn Syria. Ảnh: Internet.
Khu lều trại được dựng lên tai Thổ Nhĩ Kỳ cho những người tị nạn Syria. Ảnh: Internet.

Giám đốc Hoạt động của cơ quan này John Ging cho biết: “Nhu cầu chủ yếu là lương thực cho những người phải đi sơ tán, thuốc men và những vật dụng khác để nấu ăn cho những ai không còn nhà cửa. Sau đó tất nhiên là phải có hỗ trợ tiền mặt cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi xung đột. Chính phủ Syria cũng chia sẻ quan điểm rằng cần phải có viện trợ nhân đạo khẩn cấp”.

Trong khi đó, Cao ủy về Người tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) ngày 20/4 cho biết sau một tháng kể từ khi kêu gọi khoản tiền 84 triệu USD viện trợ cho người tị nạn Syria, đến nay cơ quan này mới chỉ nhận được khoảng 20% số tiền viện trợ.
Hải Phong (Tổng hợp)