Lê Thị Hiền, Quảng Bình, ĐH Phú Xuân - Huế (640)

22/04/2012 12:55
(GDVN) - Lê Thị Hiền đến từ Quảng Bình, là sinh viên ĐH Phú Xuân, Huế >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Hiền là một cô gái sống tình cảm nhưng có nguyên tắc, thường hay khóc vì nhớ ba khi xa nhà, thích màu xanh và màu trắng, thích ăn kem sôcôla, nổ bắp và đắc bệt là thích đi du lịch,
Hiền là một cô gái sống tình cảm nhưng có nguyên tắc, thường hay khóc vì nhớ ba khi xa nhà, thích màu xanh và màu trắng, thích ăn kem sôcôla, nổ bắp và đắc bệt là thích đi du lịch,
Là một người sống tình cảm nhưng có nguyên tắc. Thường hay khóc vì nhớ Ba khi xa nhà. Thích màu xanh và màu trắng. Thích ăn kem, sô-cô-la, nổ bắp và thích đi du lịch.
Là một người sống tình cảm nhưng có nguyên tắc. Thường hay khóc vì nhớ Ba khi xa nhà. Thích màu xanh và màu trắng. Thích ăn kem, sô-cô-la, nổ bắp và thích đi du lịch.