Bị vợ bỏ, cha giết con bằng thuốc trừ sâu

23/04/2012 06:50
Ngày 21-4, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt tạm giam ông Lê Bình Phương (SN 1966, thuê nhà để bán cà phê ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành - Hậu Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ông Phương khai con gái là Lê Phạm Tường Vy (SN 2009) bị bệnh bại não từ nhỏ, phải có người chăm sóc nhưng vợ ông đã bỏ đi từ 2 tháng qua và cũng không liên lạc được. Vì vậy, khuya 18-4, sau khi viết thư tuyệt mệnh, ông Phương đã cho con gái uống thuốc trừ sâu rồi ông cũng tự tử bằng phần thuốc còn lại. Lúc đó, hàng xóm hay tin đến đập cửa xông vào thì bé Vy đã chết, ông Phương trong tình trạng nguy kịch. Ngày 21-4, ông Phương bị bắt tạm giam sau khi xuất viện.

S.Hậu/NLĐ