Thư giãn với tranh ảo giác (P2)

23/04/2012 12:07
TL(st)
(GDVN) -Thử dùng toán học để kiểm tra những bức hình dưới đây nhé.
Hai hình tròn ở giữa hình nào to hơn? Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ hình tròn bên phải to hơn nhưng thực ra chúng bằng nhau.
Hai hình tròn ở giữa hình nào to hơn? Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ hình tròn bên phải to hơn nhưng thực ra chúng bằng nhau.
1 tam giác cắt thành 4 miếng rồi ghép lại thành 1 tam giác khác cùng diện tích. Vậy 1 ô chạy đâu mất rồi
1 tam giác cắt thành 4 miếng rồi ghép lại thành 1 tam giác khác cùng diện tích. Vậy 1 ô chạy đâu mất rồi
Các đường kẻ thật xiên xẹo? Thử lấy thước đo nhé.
Các đường kẻ thật xiên xẹo? Thử lấy thước đo nhé.
Các hình vuông này hình như lõm vào trong?
Các hình vuông này hình như lõm vào trong?
Hình ở trong là hình gì?
Hình ở trong là hình gì?
A hay B sẽ là cạnh kéo dài của đường thẳng bị che mất?
A hay B sẽ là cạnh kéo dài của đường thẳng bị che mất?
Nhìn vào hình tròn màu đen ở giữa các bạn sẽ thấy dường như đây là 1 cái đĩa đang quay rất nhanh
Nhìn vào hình tròn màu đen ở giữa các bạn sẽ thấy dường như đây là 1 cái đĩa đang quay rất nhanh
Các đường gấp khúc thật vô nghĩa nhưng nếu để ý hơn, bạn sẽ thấy đó là chữ " E "
Các đường gấp khúc thật vô nghĩa nhưng nếu để ý hơn, bạn sẽ thấy đó là chữ " E "
Đường cong bên trong thực ra là 1 đường tròn
Đường cong bên trong thực ra là 1 đường tròn
Cạnh b tưởng dài hơn cạnh a nhưng thực ra lại bằng nhau
Cạnh b tưởng dài hơn cạnh a nhưng thực ra lại bằng nhau
TL(st)