Tranh chấp Biển Đông, Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu xảy ra xung đột

23/06/2011 00:00
(GDVN) - Mỹ phải có nghĩa vụ giúp đỡ và bảo vệ quân đội Philippines, tàu hoặc máy bay của nước này theo Hiệp ước Quốc phòng ký kết vào năm 1959...

(GDVN) - Mỹ phải có nghĩa vụ giúp đỡ và bảo vệ quân đội Philippines, tàu hoặc máy bay của nước này theo Hiệp ước Quốc phòng ký kết vào năm 1959 giữa hai nước trong trường hợp Philippines bị tấn công do có liên quan tới tranh chấp tại biển Đông.

 

Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Philippines đề cập tới trong một tài liệu chính sách về điều ước từng được ký kết giữa Mỹ và Philippines mà theo đó, Philippines được quyền yêu cầu Washington bảo vệ nếu quân đội nước này bị tấn công tại lãnh hải của mình trên Biển Đông.

Khu vực Biển Đông đang là một điểm nóng xung đột tại châu Á sau khi Trung Quốc đưa ra yêu sách đường chín đoạn tuyên bố gần như toàn bộ biển Đông.

Trong cùng ngày, Tổng thống Philippines, Benigno Aquino, cũng đã kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), trong việc giải quyết những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nhiều nước trên biển biển Đông, vùng biển được cho là khu vực giầu tài nguyên.

Trong khi đó, hôm 22/6, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân (Cui Tiankai) tuyên bố Mỹ nên đứng ngoài các tranh chấp trên biển Đông và cho rằng sự tham gia của Mỹ vào vấn đề này chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp.

Trung Quốc giữ luận điệu khẳng định mình không hề gây hấn trên biển Đông, mặc dù tàu hải giám và tàu tuần tra của nước này nhiều lần xâm phạm và tấn công tàu thuyền của các nước khác trong khu vực ngay trên vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ.

Tuyên bố của ông Trương Chí Quân đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain kêu gọi Mỹ đẩy mạnh hỗ trợ quân sự và chính trị cho các quốc gia Đông Nam Á đứng lên chống lại hoạt động gây hấn của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông ngày càng căng thẳng.

{iarelatednews articleid='5451,5388,5380,5212,5343,5331,5284,5192,5189,5161,5096,5094,5077,5039,5017,5009,4988,4976'}

Nguyễn Hường (Theo AP)