Nam sinh viên bị đâm chết bên đường

23/04/2012 17:11
T.B
(GDVN) - Nam sinh viên đang đi xe máy thì bất ngờ gục xuống đường tử vong, phía sau lưng nạn nhân, máu chảy ướt áo.
Sự việc xảy ra vào lúc 11h20’ ngày 23/4, tại ngã 4 MRK (thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM). Nạn nhân là Nguyễn Cao Hậu (SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang), hiện đang theo học tại một trường Cao đẳng nghề đóng tại quận 9, TP.HCM.

Vào thời điểm trên, Hậu đi xe máy Airblade mang biển số 54S4 – 5300 từ hướng quận 9 vào trung tâm thành phố. Khi vừa qua ngã tư MRK thì thanh niên này bất ngờ gục xuống bên đường.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Lúc này, người dân đi đường chạy tới thì phát hiện Hậu bị đâm sau lưng nên đưa đến Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Công an phường Trường Thọ kết hợp Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong cốp xe của nạn nhân, cảnh sát phát hiện một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn

T.B