Bán kết lượt về Champions League, Barca - Chelsea (1h45 ngày 25/4):

Đêm nay Barcelona - Chelsea: Áp cao nhiệt đới tại Catalan

24/04/2012 06:28
Đỗ Âu
(GDVN) - Barca tại Nou Camp sẽ hoàn toàn khác với Barca ở London, đó chính là thách thức mà Chelsea sẽ phải vượt qua đêm nay nếu muốn tới Allianz Arena.
Sức ép đang là rất lớn đối với Barcelona. Họ lần đầu tiên thua 2 trận liên tiếp sau 3 năm, và kết quả khiến gã khổng lồ xứ Catalan có nguy cơ phải chia tay cả hai mặt trận được họ ưu tiên bậc nhất. Pep Guardiola hy vọng rằng thất bại trong trận El Clasico sẽ chỉ là một tiếng nổ lách tách chứ không phải là một trận thua mang tính hủy diệt mọi tham vọng của đội bóng ông dẫn dắt.
Sức ép đang là rất lớn đối với Barcelona. Họ lần đầu tiên thua 2 trận liên tiếp sau 3 năm, và kết quả khiến gã khổng lồ xứ Catalan có nguy cơ phải chia tay cả hai mặt trận được họ ưu tiên bậc nhất. Pep Guardiola hy vọng rằng thất bại trong trận El Clasico sẽ chỉ là một tiếng nổ lách tách chứ không phải là một trận thua mang tính hủy diệt mọi tham vọng của đội bóng ông dẫn dắt.
Trong khi đó, Chelsea đang bất bại trong 9 trận liên tiếp. Họ tiến tới chung kết FA Cup và giờ đang có lợi thế 1 bàn trước chuyến thăm Nou Camp. Tất nhiên là tại “thánh địa” của Barca, The Blues sẽ phải đối mặt với một thử thách cực lớn không chỉ đến từ sức mạnh chuyên môn của đối phương mà còn cả bầu không khí thù địch của gần 10 vạn khán giả.
Trong khi đó, Chelsea đang bất bại trong 9 trận liên tiếp. Họ tiến tới chung kết FA Cup và giờ đang có lợi thế 1 bàn trước chuyến thăm Nou Camp. Tất nhiên là tại “thánh địa” của Barca, The Blues sẽ phải đối mặt với một thử thách cực lớn không chỉ đến từ sức mạnh chuyên môn của đối phương mà còn cả bầu không khí thù địch của gần 10 vạn khán giả.
Tình hình nhân sự: đội chủ nhà đang trông ngóng tin tức về vết đau của Xavi, người chỉ có 1 lần chơi đủ 90 phút trong 7 trận gần nhất của Barca. Được rút ra ở phút 69 trong trận El Clasico, Xavi được Guardiola dự tính cho xuất phát đêm nay dù thể lực chưa đảm bảo. Fabregas và Sanchez, những người đá dự bị trước Real Madrid, chắc chắn sẽ đá chính. Abidal, Villa và Fontas tiếp tục vắng mặt, trong khi Puyol và Mascherano chỉ nhận thêm 1 thẻ vàng nữa là sẽ vắng mặt trong trận chung kết nếu Barca đi tiếp.
Tình hình nhân sự: đội chủ nhà đang trông ngóng tin tức về vết đau của Xavi, người chỉ có 1 lần chơi đủ 90 phút trong 7 trận gần nhất của Barca. Được rút ra ở phút 69 trong trận El Clasico, Xavi được Guardiola dự tính cho xuất phát đêm nay dù thể lực chưa đảm bảo. Fabregas và Sanchez, những người đá dự bị trước Real Madrid, chắc chắn sẽ đá chính. Abidal, Villa và Fontas tiếp tục vắng mặt, trong khi Puyol và Mascherano chỉ nhận thêm 1 thẻ vàng nữa là sẽ vắng mặt trong trận chung kết nếu Barca đi tiếp.
Bên phía Chelsea, Roberto Di Matteo chắc chắn sẽ cho gọi lại 8 cầu thủ mà ông đã đẩy lên ghế dự bị trong trận hòa Arsenal. Nhiều khả năng đội hình xuất phát đêm nay của những người London sẽ y hệt như tại Stamford Bridge, tuy nhiên nó có thể bị thay đổi nếu Didier Drogba không kịp bình phục chấn thương đầu gối. David Luiz chắc chắn vắng mặt, trong khi Ivanovic, Cole, Ramires và Meireles chỉ thêm 1 thẻ vàng nữa là đủ “quota” thẻ phạt ở cúp châu Âu.
Bên phía Chelsea, Roberto Di Matteo chắc chắn sẽ cho gọi lại 8 cầu thủ mà ông đã đẩy lên ghế dự bị trong trận hòa Arsenal. Nhiều khả năng đội hình xuất phát đêm nay của những người London sẽ y hệt như tại Stamford Bridge, tuy nhiên nó có thể bị thay đổi nếu Didier Drogba không kịp bình phục chấn thương đầu gối. David Luiz chắc chắn vắng mặt, trong khi Ivanovic, Cole, Ramires và Meireles chỉ thêm 1 thẻ vàng nữa là đủ “quota” thẻ phạt ở cúp châu Âu.
Thành tích đối đầu: Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Barca đã không một lần giành thắng lợi trong khi Chelsea có 2 lần chiến thắng (đều trên sân nhà). Barca chỉ ghi được 4 bàn trong 6 lần đó, nhận 16 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ; Chelsea ghi được 6 bàn và nhận 16 thẻ vàng.
Thành tích đối đầu: Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Barca đã không một lần giành thắng lợi trong khi Chelsea có 2 lần chiến thắng (đều trên sân nhà). Barca chỉ ghi được 4 bàn trong 6 lần đó, nhận 16 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ; Chelsea ghi được 6 bàn và nhận 16 thẻ vàng.
Barca đang giữ lợi thế hơn hẳn khi so sánh tần suất ghi bàn/trận (Barca 3 – Chelsea 2) và dứt điểm (Barca 19 lần/trận – Chelsea 16 lần/trận). Họ cũng tỏ ra vượt trội hơn về mặt chuyền bóng (Barca chính xác 91%/trận – Chelsea chính xác 83%/trận) cũng như khả năng duy trì chuỗi chuyền bóng (Barca trung bình 7.7 đường chuyền thành công/dãy – Chelsea trung bình là 4.7/dãy). Tuy nhiên mọi thông số về phòng ngự đều thể hiện trình độ của Chelsea, từ truy cản chính xác (21 lần/trận so với 15 lần/trận của Barca), cắt đường chuyền (21.8 so với 15.7) và chắn bóng (4.7 với 1.5).
Barca đang giữ lợi thế hơn hẳn khi so sánh tần suất ghi bàn/trận (Barca 3 – Chelsea 2) và dứt điểm (Barca 19 lần/trận – Chelsea 16 lần/trận). Họ cũng tỏ ra vượt trội hơn về mặt chuyền bóng (Barca chính xác 91%/trận – Chelsea chính xác 83%/trận) cũng như khả năng duy trì chuỗi chuyền bóng (Barca trung bình 7.7 đường chuyền thành công/dãy – Chelsea trung bình là 4.7/dãy). Tuy nhiên mọi thông số về phòng ngự đều thể hiện trình độ của Chelsea, từ truy cản chính xác (21 lần/trận so với 15 lần/trận của Barca), cắt đường chuyền (21.8 so với 15.7) và chắn bóng (4.7 với 1.5).
Chelsea đang có chuỗi phong độ cực tốt ở cúp châu Âu với 4 chiến thắng liên tiếp và họ dẫn trước đối phương trước giờ giải lao ở 4/6 trận gần nhất. Cả 3 chiến thắng gần nhất của The Blues tại châu Âu đều có cách biệt 1 bàn thắng.
Chelsea đang có chuỗi phong độ cực tốt ở cúp châu Âu với 4 chiến thắng liên tiếp và họ dẫn trước đối phương trước giờ giải lao ở 4/6 trận gần nhất. Cả 3 chiến thắng gần nhất của The Blues tại châu Âu đều có cách biệt 1 bàn thắng.
Lượt đi chứng kiến Chelsea chơi phòng thủ hết sức chặt chẽ và ghi bàn duy nhất trong một đợt phản công. Họ sẽ lại làm như vậy ở Nou Camp, nhưng mặt sân tại đây rộng hơn và Barca là đội rất giỏi trong việc kéo dãn đội hình đối phương để tạo khoảng trống. Họ sẽ nhập cuộc với sức ép cao độ, buộc đối phương phải lùi dẫn và đi tới chỗ mắc sai lầm để tận dụng. Barca đã thua 2 trận, nhưng họ chẳng có lý do gì để sợ hãi khi có trong tay dàn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và lợi thế sân nhà. Dự đoán: Barcelona thắng 2-0.
Lượt đi chứng kiến Chelsea chơi phòng thủ hết sức chặt chẽ và ghi bàn duy nhất trong một đợt phản công. Họ sẽ lại làm như vậy ở Nou Camp, nhưng mặt sân tại đây rộng hơn và Barca là đội rất giỏi trong việc kéo dãn đội hình đối phương để tạo khoảng trống. Họ sẽ nhập cuộc với sức ép cao độ, buộc đối phương phải lùi dẫn và đi tới chỗ mắc sai lầm để tận dụng. Barca đã thua 2 trận, nhưng họ chẳng có lý do gì để sợ hãi khi có trong tay dàn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và lợi thế sân nhà. Dự đoán: Barcelona thắng 2-0.
Đỗ Âu