UBND TP. Cần Thơ thua kiện nông dân

24/04/2012 11:06
Trúc Linh
(GDVN) - Thu hồi đất nhưng không đền bù mà chỉ hỗ trợ 30% nên UBND TP Cần Thơ bị nông dân kiện.
Chiều ngày 23/4, TAND TP Cần Thơ mở phiên xử sơ thẩm tuyên nông dân Lâm Văn Sáu, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ thắng kiện UBND TP Cần Thơ. Theo hồ sơ vụ kiện, năm 2009, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định số 2337 phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng không bồi thường, chỉ hỗ trợ 30% giá trị đất cho ông Lâm Văn Sáu. Lý do chính quyền nơi đây cho rằng, trên 2.200m² đất của ông Sáu nằm trên nền, mương lộ 91B do Nhà nước quản lý. Tranh luận tại tòa, luật sư do ông Sáu ủy quyền đưa ra những bằng chứng thực tế chứng minh phần đất đó thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Sáu theo luật đất đai và các quy định hiện hành. Đại diện VKSND TP Cần Thơ cũng cho rằng, đây là đất ông Sáu sử dụng hợp pháp. HĐXX cũng đồng quan điểm này nên cho rằng quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ không bồi thường mà chỉ hỗ trợ cho ông Lâm Văn Sáu khi thu hồi đất đã tước đi quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được luật pháp bảo vệ. Vì vậy, HĐXX tuyên hủy một phần quyết định 2337 thuộc phần không bồi thường cho ông Sáu.
Trúc Linh