Hiếp dâm không thành còn đánh người, chém công an

22/06/2011 23:50
(GDVN) - Sau khi hiếp dâm không được, Thanh chạy về nhà vác dao chém người dân và công an truy bắt mình.
(GDVN) - Sau khi hiếp dâm không được, Thanh chạy về nhà vác dao chém người dân và công an truy bắt mình. 
{iarelatednews articleid='5271,4837,4830,3311,3037,3012,2136,1898,1163'}
Ngày 22/6, cơ quan công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Thanh (16 tuổi, ngụ ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn)  để điều tra về hành vi “hiếp dâm” “cố ý gây thương tích” và  “chống người thi hành công vụ”. 
Theo hồ sơ cơ quan công an, tối ngày 21/6, chị Tô Thị Phương (43 tuổi, ngụ xã Bình Đông) đang tắm ở giếng nước gần nhà thì phát hiện tiếng động lạ ở gần đó. Thấy vậy, chị này liền vội ôm quần áo chạy về thì  bị Thanh từ trong bụi cây lao ra ôm chặt. 
Do nạn nhân chống cự quyết liệt và kêu cứu, người dân tại khu vực cầm đèn chạy ra. Thấy đông người Thanh liên bỏ chạy về nhà. 
Bực tức vì chưa thực hiện được ý định, Thanh liền vác dao đi đánh người vừa định bắt mình. Thanh đánh ông Nguyễn Số (36 tuổi) gây chấn thương sọ não. Thấy tên côn đồ hung hăng lại cầm dao nên mọi người trong khu vực bỏ chạy. 
Nhận được tin cấp báo, công an xã Bình Đông tổ chức truy bắt Thanh. Lực lượng chức năng đã nổ súng cảnh cáo, tuy nhiên Thanh vẫn chém anh Phạm Trung (công an viên xã Bình Đông) bị thương phải đưa bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau đó, hàng chục chiến sĩ công an dùng công cụ hỗ trợ bao vây, khống chế bắt giữ Thanh. 
T. B