Hải quân Anh nhận thêm khu trục hạm lớp D mới

25/04/2012 07:16
Theo QĐND
Tại quân cảng thành phố Portsmouth (Anh) vừa tổ chức lễ tiếp nhận khu trục hạm Type 45 thứ 4 – Dragon, đó là thông tin được đăng tải trên trang tin British Forces News.
Tại quân cảng thành phố Portsmouth (Anh) vừa tổ chức lễ tiếp nhận khu trục hạm Type 45 thứ 4 – Dragon, đó là thông tin được đăng tải trên trang tin British Forces News. Theo kế hoạch, ngoài chiếc HMS Dragon, hải quân Anh sẽ nhận thêm 2 khu trục hạm dạng này nữa trong tương lai. Cụ thể, chiếc Type 45 Defender sẽ được chuyển giao trong năm 2013 và chiến hạm Duncan là vào năm 2014. Được biết, lễ đặt ky chiến hạm Duncan đã được tiến hành hồi tháng 10-2010.
HMS Dragon.
HMS Dragon.
Điểm đặc biệt là toàn bộ 6 khu trục hạm Type 45 đều được đặt tên bắt đầu bằng chữ D, gồm Daring, Dauntless, Diamond… Vì lý do này, Type 45 thường được biết tới với tên gọi khu trục lớp D. Thiết kế của khu trục hạm Type 45 cho phép nó bảo vệ hải quân hoàng gia Anh và lực lượng tàu tuần duyên khỏi bị tập kích bởi các dòng tên lửa đối hạm, máy bay hiện đại của đối phương. Ngoài khả năng nói trên, khu trục hạm lớp D cũng đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, chống cướp biển, săn ngầm… Dự kiến, thời hạn phục vụ của khu trục hạm lớp D sẽ vào khoảng 30 năm. >> Xem ảnh siêu hạm RỒNG của Hải quân Anh tại đây Trang bị hỏa lực chính của khu trục hạm lớp D là hệ thống tên lửa Sea Viper bao gồm radar dẫn bắn đa nhiệm SAMPSON, radar cảnh giới 3D S1850M  và thiết bị phóng thẳng đứng SYLVER A50; 8 tên lửa đối hạm RGM-84 Harpoon; một hải pháo BAE Systems 4.5 inch Mk 8 mod 1 (113 mm); pháo 30 mm và nhiều cụm súng máy. Ngoài ra, lớp tàu này cũng mang theo trực thăng hải quân đa nhiệm Lynx HMA8 hoặc Merlin HM1. Tốc độ hải trình tối đa của lớp tàu này đạt 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động là 7.000 hải lý.
Theo QĐND