Nhật, Mỹ sẽ hợp tác với ASEAN đối phó với hành động gây hấn của TQ

23/06/2011 04:04
(GDVN) – Hai nước nhất trí cần thiết phải “giải quyết những thách thức an ninh” ngày càng căng thẳng ở Đông Nam Á là mục tiêu chung chiến lược.

(GDVN) – Nhật báo Daily Yomiuri ngày 23/6 đưa tin, tại cuộc hội đàm An Ninh Quốc phòng cấp cao ở Whasington hôm 21/6, Hoa Kỳ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết mở rộng “mục tiêu chiến lược chung” nhằm đối phó với việc tăng cường quân sự  của Trung Quốc.

Mặc dù Trung Quốc không được đề cập chính thức trong cuộc đàm phán an ninh song phương nhưng hai cường quốc Nhật Bản và Mỹ đều cho tuyên bố “Trung Quốc là một mối đe dọa”, nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho hay.

 

Cuộc hội đàm có sự tham dự của Ngoại trưởng Nhật Bản Matsumoto Takeaki, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.

Bốn vị ngoại trưởng chỉ ra những thách thức mới của an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương, đồng thời, đưa ra một tuyên bố chung bao gồm 24 mục tiêu chiến lược chung khi cuộc họp kết thúc.

Tuyên bố yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các hành vi hợp tác theo luật Quốc tế, đồng thời cũng thúc giục nước này tỏ thái độ minh bạch và có trách nhiệm đối với vấn đề Biển Đông, tránh gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Hai nước nhất trí cần thiết phải “giải quyết những thách thức an ninh” ngày càng căng thẳng ở Đông Nam Á là mục tiêu chung chiến lược.

Ngoại trưởng Nhật Bản Matsumoto Takeaki bày tỏ ý kiến muốn Nhật Bản và Hoa Kỳ chủ động hỗ trợ các nước Đông Nam Á.

Theo nguồn tin chính phủ, giới chức cấp cao hai bên bày tỏ quan tâm mạnh mẽ về động thái của Hải quân Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng nhất trí tăng cường hợp tác An ninh và Quốc phòng với Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, đặc biệt là đối với ASEAN.

Một số nguồn tin cho hay, Tokyo và Washington đang bắt đầu xây dựng “một mạng lưới ngăn chặn Trung Quốc”, chủ yếu tập trung vào đối sách tăng cường mỗi quan hệ với các nước đồng minh trong khu vực.

{iarelatednews articleid='5451,5388,5380,5212,5343,5331,5284,5192,5189,5161,5096,5094,5077,5039,5017,5009,4988,4976'}

Hoàng Linh (theo Daily Yomiuri)