Bị phóng điện cao thế khi đang kéo bạt, nam sinh viên tử vong tại chỗ

25/04/2012 07:42
Diệp Linh
(GDVN) - Tranh thủ làm thêm để kiếm tiền ăn học, 1 nam sinh nghèo đã bất ngờ gặp nạn.
Hàng trăm người dân và người đi đường hiếu kỳ đã tụ tập chứng kiến vụ việc khiến giao thông ách tắc…

Vụ việc xảy ra vào lúc 15h30’ chiều 24/4. Anh Dương Hữu Chiến (SN 1975, trú 54/38 đường Lý Thái Tổ, Đà Nẵng) cùng anh Phan Văn Huy (SN 1990, quê thôn 7, xã Bắc Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình, hiện đang là SV trường ĐH Đông Á) đang kéo tấm bạt che nắng từ tầng 1 lên tầng 3 ngôi nhà số 19 Triệu Nữ Vương (TP Đà Nẵng), thuộc trụ sở Công ty TNHH SX-TM Sơn Minh Tường.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã chứng kiến vụ tai nạn thương tâm
Rất đông người dân hiếu kỳ đã chứng kiến vụ tai nạn thương tâm

Khi tấm bạt được kéo lên gần đến lan can tầng 3 căn nhà thì bất ngờ bị phóng điện từ đường dây cao thế phía bên trên.

Vụ tai nạn khiến sinh viên Huy chết tái chỗ, anh Chiến bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng, tính mạng rất nguy kịch. Hiện vụ việc đang được CA quận Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Diệp Linh