Mất hai mạng người vì tiếng pô xe

25/04/2012 13:02
Theo Th. Nốt/NLĐ

Ngày 24-4, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết đã bắt tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, ngụ phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, lúc 18 giờ 30 phút ngày 23-4, Nguyễn Văn Tiến (SN 1995, ngụ phường Đông Xuyên, TP.Long Xuyên) chạy xe máy đến nhà bạn là Nguyễn Thanh Tâm rủ đi uống cà phê.

Trên đường đi, Tiến đã rồ ga nẹt pô xe làm cho rất nhiều người dân sống trong khu vực này cảm thấy khó chịu.

Do “ghét” tiếng pô xe, 3 thanh niên gồm Dương Văn Hoàng (SN 1988), Ngô Hoàng Khánh (SN 1989) và Nguyễn Phạm Anh Tuấn (SN 1989) dùng 2 xe máy đuổi theo Tiến và Tâm.

Đến khu vực khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa (TP.Long Xuyên), sau khi chặn được đầu xe Tiến, cả ba lao vào hành hung nhưng Tiến đã kịp bỏ chạy.

Do có mang theo dao thủ sẵn trong người nên Tâm rút ra đâm Khánh và Tuấn chết ngay tại chỗ, Hoàng bị thương.

Theo Th. Nốt/NLĐ