Chùm ảnh: Cận cảnh mỏ than bị sập ở Quảng Nam, 2 công nhân chết thảm

25/04/2012 17:43
Diệp Linh
(GDVN) - Vụ sập mỏ khiến 2 nhân công tử vong. Danh tính các nạn nhân này được xác định là chị Quách Thị Sang (SN 1994) và anh Bùi Đức Vượng (SN 1995), trú tại thôn Mã, xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình.
Đến sáng nay (ngày 25/4), các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng hút nước để đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hầm.
Đến sáng nay (ngày 25/4), các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng hút nước để đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hầm.
Sự việc xảy ra vào lúc 14h30’ ngày 24/4, tại thôn Ngọc Kinh, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.
Sự việc xảy ra vào lúc 14h30’ ngày 24/4, tại thôn Ngọc Kinh, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.
Nguyên nhân sập hầm ban đầu được xác định do bục túi nước ở độ sâu hơn 40m. Khi tai nạn xảy ra, trong mỏ có 3 công nhân đang làm việc.
Nguyên nhân sập hầm ban đầu được xác định do bục túi nước ở độ sâu hơn 40m. Khi tai nạn xảy ra, trong mỏ có 3 công nhân đang làm việc.
Miệng hầm than, nơi các nạn nhân bị nạn
Miệng hầm than, nơi các nạn nhân bị nạn
Trong suốt đêm qua 24/4 và đến trưa ngày 25/4, lực lượng cứu hộ vẫn tích cực điều động gần 10 máy bơm nước lớn nhỏ để cố gắng đưa nước lên mặt đất và đưa thi thể các nạn nhân lên khỏi miệng hầm.
Trong suốt đêm qua 24/4 và đến trưa ngày 25/4,  lực lượng cứu hộ vẫn tích cực điều động gần 10 máy bơm nước lớn nhỏ để cố gắng đưa nước lên mặt đất và đưa thi thể các nạn nhân lên khỏi miệng hầm.








Sáng nay (25/4), lực lượng chức năng huyện Đại Lộc đã linh động thuê một máy phát điện loại lớn chở đến bằng xe tải nhưng cũng gặp sự cố
Sáng nay (25/4), lực lượng chức năng huyện Đại Lộc đã linh động thuê một máy phát điện loại lớn chở đến bằng xe tải nhưng cũng gặp sự cố
Diệp Linh