Ảnh: Thuỷ quân lục chiến Philippines và Mỹ diễn tập chiếm đảo

27/04/2012 10:07
Ngọc Huyền (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Binh sĩ Thủy quân lục chiến Philippines và Mỹ đã tham gia vào một cuộc tấn công giả định tại hòn đảo Palawan, tây nam Philippines vào ngày 25/4.
Cuộc diễn tập diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Balikatan 2012 của Mỹ và Philippines mang tên "Kề vai sát cánh" vốn bắt đầu từ ngày 16/4 và sẽ kéo dài tới ngày 27/4.
Cuộc diễn tập diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Balikatan 2012 của Mỹ và Philippines mang tên "Kề vai sát cánh" vốn bắt đầu từ ngày 16/4 và sẽ kéo dài tới ngày 27/4.
Cuộc diễn tập đánh chiếm đảo diễn ra tại đảo Palawan với sự tham gia của khoảng 100 binh sĩ.
Cuộc diễn tập đánh chiếm đảo diễn ra tại đảo Palawan với sự tham gia của khoảng 100 binh sĩ.
Các binh sĩ đã diễn tập tấn công vào hòn đảo bị chiếm giữ bởi các nhóm khủng bố có vũ trang, giải cứu con tin, tiêu diệt đối phương.
Các binh sĩ đã diễn tập tấn công vào hòn đảo bị chiếm giữ bởi các nhóm khủng bố có vũ trang, giải cứu con tin, tiêu diệt đối phương.
Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc đang căng thẳng về vấn đề bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham). Nhưng Mỹ khẳng định cuộc diễn tập không nhằm vào bất cứ nước nào.
Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc đang căng thẳng về vấn đề bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham). Nhưng Mỹ khẳng định cuộc diễn tập không nhằm vào bất cứ nước nào.
Ngọc Huyền (Theo Tân Hoa xã)